Iran kêu gọi “lá chắn người” bảo vệ nhà máy điện khi tối hậu thư của ông Trump đến gần

NGHIÊM THANH

VHO - Khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra đang đến gần, Iran đã kêu gọi người dân lập thành “hàng rào người” bao quanh các nhà máy điện, trong khi lãnh đạo nước này tuyên bố hàng triệu người sẵn sàng tham gia chiến đấu.

Iran kêu gọi “lá chắn người” bảo vệ nhà máy điện khi tối hậu thư của ông Trump đến gần - ảnh 1
Hải quân Iran tuần tra gần eo biển Hormuz. Ảnh: Getty

Theo cảnh báo từ phía Mỹ, nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn 20h tối thứ Ba (7.4) (giờ miền Đông), Washington có thể tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu cống của nước này.

Phát biểu trước thời hạn chót, ông Trump tuyên bố “toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm”, đồng thời cho biết đây có thể là lần gia hạn cuối cùng sau nhiều lần kéo dài trước đó.

Iran kêu gọi người dân “bảo vệ tài sản quốc gia”

Đáp lại, Iran đã phát động chiến dịch huy động xã hội quy mô lớn. Ông Alireza Rahimi, được truyền hình nhà nước xác định là thư ký Hội đồng Thanh niên và Thiếu niên Tối cao, kêu gọi thanh niên, sinh viên, vận động viên và các tầng lớp khác tạo thành chuỗi người bao quanh các nhà máy điện.

“Các nhà máy điện, tài sản và vốn quốc gia của chúng ta… thuộc về tương lai của Iran và thế hệ trẻ,” ông Rahimi nhấn mạnh.

Trong quá khứ, Iran từng áp dụng hình thức “lá chắn người” tương tự quanh các cơ sở hạt nhân trong những giai đoạn căng thẳng với phương Tây.

Song song đó, một tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng cũng kêu gọi các gia đình cho con em tham gia canh gác tại các trạm kiểm soát – những mục tiêu thường xuyên bị không kích.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 14 triệu người đã hưởng ứng lời kêu gọi tình nguyện. “Hơn 14 triệu người dân Iran đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình… Tôi cũng luôn sẵn sàng hy sinh vì Iran,” ông viết trên mạng xã hội.

Không có dấu hiệu nhượng bộ

Dù thời hạn chỉ còn tính bằng giờ, không có dấu hiệu cho thấy Iran sẽ thay đổi lập trường. Tehran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày và tiếp tục khẳng định mong muốn chấm dứt chiến tranh một cách lâu dài.

Xung đột leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Những ngày gần đây, các cuộc không kích tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực của Iran. Quân đội Israel cho biết đã tấn công một cơ sở hóa dầu tại Shiraz, cũng như một nhà máy ngoài khơi tại mỏ khí South Pars. Các cuộc tấn công khác nhằm vào sân bay Khorramabad và khu vực tỉnh Alborz đã khiến nhiều người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước Iran.

Đáp lại, Iran đã phóng tên lửa về phía Israel, với các báo cáo cho thấy tên lửa bay tới Tel Aviv và Eilat.

Căng thẳng cũng lan sang khu vực Vùng Vịnh. Sáng sớm 7.4, Iran phóng 7 tên lửa đạn đạo vào Ả Rập Xê Út, khiến mảnh vỡ rơi gần các cơ sở năng lượng sau khi bị đánh chặn. Sự việc buộc Riyadh phải tạm thời đóng cửa cầu King Fahd – tuyến kết nối duy nhất với Bahrain, nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Cảnh báo quốc tế về nguy cơ leo thang

Các lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự đã làm dấy lên lo ngại về vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cảnh báo các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng là “bị cấm theo luật chiến tranh”.

“Điều đó sẽ châm ngòi cho một giai đoạn leo thang mới… rất đáng lo ngại và gây tổn hại nghiêm trọng,” ông nói trên truyền hình.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cũng kêu gọi Mỹ kiềm chế, cho rằng các hành động như ném bom cầu cống hay cơ sở dân sự là “không thể chấp nhận được”.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, tổ chức này đã cảnh báo Washington rằng các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự bị cấm theo luật quốc tế. Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông “không lo ngại” về việc các hành động này có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Theo AP, CNN