Iran gửi công hàm tới LHQ: Tàu “không thù địch” được qua eo biển Hormuz

ĐỨC AN

VHO - Iran đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) rằng các tàu “không thù địch” có thể đi qua eo biển Hormuz nếu phối hợp với chính quyền nước này, theo Reuters ngày 24.3.

Iran gửi công hàm tới LHQ: Tàu “không thù địch” được qua eo biển Hormuz - ảnh 1
Bản đồ khu vực eo biển Hormuz

Động thái diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng. Đây là tuyến hàng hải quan trọng, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Công hàm của Bộ Ngoại giao Iran được gửi tới Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 22.3. Đến hôm 24.3, văn bản này được chuyển tiếp tới 176 quốc gia thành viên của IMO – cơ quan có trụ sở tại London, chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế và ngăn ngừa ô nhiễm.

Vì sao eo biển Hormuz quan trọng với thị trường dầu mỏ?

Vì sao eo biển Hormuz quan trọng với thị trường dầu mỏ?

VHO - Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu mỗi ngày. Bất kỳ gián đoạn nào tại điểm nghẽn này đều có thể khiến giá dầu tăng vọt, làm rung chuyển thị trường năng lượng và gây sức ép lên các nền kinh tế trên thế giới.

"Các tàu không thù địch, bao gồm cả những tàu thuộc sở hữu hoặc có liên kết với các quốc gia khác, có thể - với điều kiện là không tham gia hoặc hỗ trợ các hành động gây hấn chống lại Iran và tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn và an ninh đã được công bố - được hưởng quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz khi phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Iran," thông báo nêu rõ.

Tehran đồng thời khẳng định đã “thực hiện các biện pháp cần thiết và tương xứng để ngăn chặn những kẻ gây hấn và những người ủng hộ chúng lợi dụng eo biển Hormuz để tiến hành các hoạt động thù địch chống lại Iran”.

Theo đó, tàu thuyền, thiết bị và tài sản thuộc về Mỹ hoặc Israel, “cũng như các bên tham gia khác vào hành động gây hấn”, đều sẽ không được phép đi qua eo biển này dưới bất kỳ hình thức kể cả “vô hại” hay “không mang tính thù địch”.