Iran bác bỏ kế hoạch ngừng bắn của Mỹ, đưa ra đề xuất riêng
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vẫn muốn đạt được thỏa thuận, sau khi Tehran đưa ra đề xuất gồm 5 điểm và tuyên bố sẽ kết thúc chiến tranh theo điều kiện của mình.

Theo tờ Guardian, hôm 25.3, Iran lên tiếng bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ và đưa ra kế hoạch đàm phán riêng, trong khi các bên trung gian nỗ lực duy trì kênh ngoại giao giữa hai nước.
Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Tehran đã từ chối kế hoạch được chuyển qua Pakistan, khẳng định sẽ “chấm dứt chiến tranh khi họ quyết định và khi các điều kiện của họ được đáp ứng”, đồng thời sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến thời điểm đó.
Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, cho biết các đề xuất đã được “chuyển đến các nhà chức trách cấp cao của đất nước”, nhưng Iran “hiện không có ý định đàm phán”.
Phát biểu tại một sự kiện gây quỹ ở Washington tối cùng ngày, ông Trump khẳng định Iran vẫn quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận. “Họ đang đàm phán và rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ sợ nói ra vì cho rằng có thể bị chính người dân của mình ám sát”, Tổng thống Mỹ nói.
Dù Iran dường như bác bỏ đề xuất của Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn và mang lại kết quả tích cực. Bà nói: “Rõ ràng Iran muốn đàm phán và Tổng thống Trump sẵn sàng lắng nghe”.
Bà Leavitt cũng cho biết Mỹ vẫn giữ kế hoạch kết thúc chiến tranh trong vòng 4 - 6 tuần và coi đây là một “chiến thắng vang dội” cho đến nay. Việc chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump được ấn định lại vào ngày 14.5 làm dấy lên suy đoán Washington kỳ vọng xung đột sẽ kết thúc trước thời điểm này.
Lộ diện kế hoạch 15 điểm Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Iran
Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang liên lạc với một bên trong chính phủ Iran, thông qua các kênh liên quan đến Jared Kushner, Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance. Tuy nhiên, các quan chức Iran đã phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Kế hoạch 5 điểm mà Iran đưa ra bao gồm chấm dứt giao tranh; chấm dứt các vụ ám sát nhằm vào quan chức nước này; bảo đảm không có thêm cuộc chiến chống lại Iran; bồi thường cho xung đột hiện tại và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Theo hãng tin AP, các nhà trung gian từ Pakistan đã chuyển tới Iran đề xuất ngừng bắn gồm 15 điểm, bao gồm dỡ bỏ trừng phạt, giải tán chương trình hạt nhân, hạn chế tên lửa và mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.
Nhà Trắng cho biết một số nội dung trong đề xuất này phù hợp với kế hoạch, nhưng một số điểm khác chưa được xác nhận. Một số nội dung từng là trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán trước khi chiến tranh nổ ra.
Một quan chức cấp cao của Iran trả lời phỏng vấn Al Jazeera mô tả đề xuất là “cực kỳ cực đoan và phi lý”, trong khi các quan chức khác cho biết vẫn đang xem xét, dù cho rằng kế hoạch này quá có lợi cho phía Mỹ.
Đồng thời, kế hoạch 5 điểm của Iran được cho là khó được Mỹ chấp nhận, đặc biệt khi bao gồm việc Tehran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các quan chức Ai Cập và Pakistan cho rằng đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran có thể bắt đầu sớm nhất vào ngày 27.3, với Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm tiềm năng.
Nhà Trắng cho biết đây là một lựa chọn, nhưng cảnh báo “không nên vội vàng đưa ra kết luận”.
Trong khi đó, Quân đội Mỹ cho biết đến cuối ngày 25.3 đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran, bao gồm việc phá hủy 92% tàu chiến cỡ lớn của hải quân nước này. Đô đốc Brad Cooper thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Israel cũng đã tấn công thêm hàng nghìn mục tiêu khác.
Ông nói: “Chúng tôi đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn hai phần ba các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái, tàu chiến và các xưởng đóng tàu của Iran, và chiến dịch vẫn đang tiếp diễn”.
Trong khi đó, Tehran đã phóng thêm máy bay không người lái và tên lửa vào Israel và các nước vùng Vịnh trong đêm và ngày 25.3, trong đó có vụ tấn công gây hỏa hoạn lớn tại sân bay quốc tế Kuwait, trong khi Israel tiếp tục không kích Iran.
Các quan chức Iran tỏ ra hoài nghi về khả năng nối lại đàm phán với Mỹ sau khi nước này bị tấn công trong quá trình thương lượng trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, nói: “Chúng tôi đã có một trải nghiệm rất thảm khốc với chính sách ngoại giao của Mỹ”.
Trong bối cảnh tiến trình ngoại giao gặp nhiều trở ngại, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo AP, ít nhất 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 sẽ được triển khai tới khu vực, cùng với 5.000 lính thủy đánh bộ và hàng nghìn thủy thủ.

RSS