Indonesia: Hàng nghìn người chờ viện trợ sau trận động đất
VHO - Hàng nghìn người dân trên đảo Flores của Indonesia đang chờ được hỗ trợ sau trận động đất mạnh 7,7 độ ricter, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương và hàng trăm ngôi cửa, công trình bị hư hại. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi do công tác tìm kiếm và thống kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Theo người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Berton Suar Pelita Panjaitan, động đất cũng gây thiệt hại cho hơn 1.300 căn nhà, trong đó riêng đảo Flores có gần 250 căn bị hư hại.
Khoảng 5.000 người buộc phải sơ tán đến các cơ sở tạm trú sau trận động đất. Indonesia cũng ghi nhận 995 trận dư chấn, trong đó 46 trận có thể cảm nhận được, khiến công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn cấp.
Nhiều trận dư chấn được ghi nhận trong những giờ tiếp theo, trong khi một số khu vực bị mất điện, gián đoạn liên lạc và một tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ vẫn chưa thể lưu thông.
Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cho biết đang rất cần thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm, trong đó có tã lót cho trẻ em. Nhiều người vẫn chưa dám trở về nhà vì lo ngại các dư chấn tiếp tục xảy ra.
Một nhân chứng cho biết vẫn bị ám ảnh bởi trận động đất xảy ra tại Flores năm 1992, cũng có cường độ 7,7 độ richter, gây sóng thần và khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng. Bà bày tỏ mong muốn chính phủ Indonesia sớm phân bổ nguồn lực để hỗ trợ người dân.
Theo BNPB, ít nhất 914 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, bên cạnh hàng trăm ngôi nhà bị hư hại ở mức độ nhẹ hơn. Hàng chục cơ sở công cộng cũng bị ảnh hưởng, trong đó có 93 cơ sở giáo dục, 36 cơ sở y tế và 38 cơ quan, văn phòng chính phủ.
Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Suharyanto cho biết các phương tiện đường bộ, đường biển và đường không đã được huy động đồng thời để tiếp cận những khu vực bị cô lập.
Đồng thời cho biết khoảng 11 máy bay được bố trí tại Labuan Bajo và Maumere, trong đó có trực thăng phục vụ sơ tán y tế khẩn cấp. Các xe tải, tàu và phà cũng được huy động để vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng.
Thư ký nội các Teddy Indra Wijaya cho biết trong một tuyên bố rằng hơn 3.500 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai đến khu vực bị ảnh hưởng.
Lực lượng cứu hộ và các tổ chức nhân đạo đang khẩn trương chuẩn bị lều tạm, thực phẩm, thuốc men, chăn, giường xếp, chiếu, nước sạch và máy phát điện cho người dân tại các khu sơ tán. Chính phủ Indonesia đã chuyển 50.000 gói hàng cứu trợ, với tổng trọng lượng khoảng 275 tấn, tới khu vực.
Liên minh châu Âu (EU) cũng đề nghị hỗ trợ Indonesia thông qua hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất Copernicus nhằm phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và đánh giá thiệt hại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ Indonesia trong công tác ứng phó thảm họa.
Tình hình tại các cơ sở y tế cũng đang gặp nhiều khó khăn. Người phát ngôn một bệnh viện địa phương, Yohana Raisita Damalia Mari, cho biết tòa nhà bệnh viện bị hư hại nặng, buộc các bệnh nhân phải được sơ tán ra những lều tạm bên ngoài.
Người phát ngôn Yohana Raisita Damalia Mari cũng cho biết, một ca mổ lấy thai khẩn cấp thậm chí được thực hiện tại một kho hàng còn nguyên vẹn được cải tạo thành phòng phẫu thuật tạm thời. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, cả sản phụ và em bé đều an toàn.
Thị trưởng huyện Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit cảnh báo người dân cần tiếp tục cảnh giác do chưa thể dự đoán thời điểm các dư chấn chấm dứt. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không trở lại những tòa nhà đã bị hư hại vì nguy cơ công trình sụp đổ khi xảy ra dư chấn.
Indonesia, một quần đảo rộng lớn với 290 triệu dân, nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", một khu vực hoạt động địa chấn mạnh nơi các mảng kiến tạo gặp nhau, gây ra thường xuyên các trận động đất và phun trào núi lửa.
Thảm họa năm 2004 là một trong những minh chứng nghiêm trọng nhất. Trận động đất mạnh 9,1 độ richter xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra đã gây ra sóng thần, cướp đi sinh mạng của khoảng 220.000 người trên toàn khu vực, trong đó khoảng 170.000 người tại Indonesia.
Trong bối cảnh hàng nghìn người dân Flores vẫn phải trú tạm và chờ cứu trợ, các lực lượng chức năng Indonesia đang tiếp tục triển khai hoạt động cứu hộ, phân phối nhu yếu phẩm và kiểm tra mức độ an toàn của các công trình tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

RSS