Indonesia điều chỉnh chương trình bữa ăn miễn phí sau bê bối tham nhũng
VHO - Chính phủ Indonesia dự kiến điều chỉnh chương trình bữa ăn miễn phí trọng điểm bằng cách cắt giảm đầu tư xây dựng bếp ăn mới, đồng thời ưu tiên hỗ trợ người dân tại các khu vực xa xôi hơn.

Theo Reuters, thông tin trên được bà Nanik Sudaryati Deyang, tân Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia, đưa ra ngày 4.6, chỉ một ngày sau khi người tiền nhiệm của bà bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc điều hành chương trình.
Theo bà Nanik, việc điều chỉnh ưu tiên ngân sách diễn ra sau khi Indonesia cắt giảm ngân sách dành cho chương trình trong năm nay xuống còn 268.000 tỉ rupiah (khoảng 14,87 tỉ USD), thấp hơn mức dự kiến ban đầu là 335.000 tỉ rupiah.
Người tiền nhiệm của bà, ông Dadan Hindayana, bị bắt giữ với các cáo buộc tham nhũng, trong đó có hành vi nâng khống giá mua sắm. Trước đó, ông Dadan đã bị Tổng thống Prabowo cách chức vào ngày 3.6.
Chương trình bữa ăn miễn phí là một trong những cam kết nổi bật trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Prabowo Subianto. Chính phủ Indonesia dự kiến chi ít nhất 15 tỉ USD để cung cấp bữa ăn miễn phí cho khoảng 83 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai trên khắp đất nước.
Tuy nhiên, bà Nanik cho biết cơ quan này sẽ không đặt trọng tâm vào việc mở rộng nhanh số lượng bếp ăn để đạt các mục tiêu đề ra, mà tập trung bảo đảm các cơ sở hiện có đáp ứng yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dưới sự điều hành mới, chương trình cũng sẽ ưu tiên những người thụ hưởng sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận dịch vụ còn hạn chế.
Để giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia đang xem xét các nguồn tài trợ bổ sung, bao gồm các khoản đóng góp và chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp từ khu vực tư nhân.
Bà Nanik cho biết cơ quan này cũng sẽ rà soát những khu vực đã có đủ số lượng bếp ăn và hạn chế tiếp nhận thêm các đề xuất mở mới. Hiện Indonesia có hơn 27.000 bếp ăn đang hoạt động phục vụ chương trình.

RSS