IEA kích hoạt đợt xả kho dự trữ dầu thô quy mô lớn

HỒNG NHUNG

VHO - Các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 11.3 đã nhất trí sẽ xuất kho 400 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu nhằm giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu thô ở bối cảnh hiện tại.

 

IEA kích hoạt đợt xả kho dự trữ dầu thô quy mô lớn - ảnh 1
Động thái xuất kho 400 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu nhằm giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu thô. Ảnh: Getty

Theo CNN, đây là đợt giải phóng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử nhằm củng cố nguồn cung dầu thô và kiềm chế đà tăng giá do xung đột ở Trung Đông gây ra.

“Các quốc gia thuộc IEA sẽ đưa 400 triệu thùng dầu ra thị trường nhằm bù đắp số lượng nguồn cung bị mất khi Eo biển Hormuz bị đóng cửa”, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết.

Theo ông Birol, đây là một hành động lớn nhằm giảm bớt những tác động tức thời của sự gián đoạn trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đảm bảo các nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trở lại ổn định và khôi phục hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz.

Mặc dù quy mô gây chú ý của đợt xuất kho vừa được thông qua nhưng động thái này có thể chỉ bù đắp rất ít cho cú sốc lớn nguồn cung dầu do Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa.

Đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu mỗi ngày, nhưng hiện tàu chở dầu không thể đi qua do lo ngại về mức độ an toàn.

Theo ông Fatih Birol, tình trạng gần như bị phong tỏa khiến khoảng 15 triệu thùng dầu thô và 5 triệu thùng các sản phẩm dầu khác bị ngăn không thể tiếp cận thị trường toàn cầu mỗi ngày. Nói cách khác, 400 triệu thùng dầu thô sẽ chỉ đảm bảo trong vòng 26 ngày.

Điều đó không đủ để bù đắp lượng nguồn cung bị mất và khiến thị trường “còn rất ít lựa chọn để kiềm chế giá cả”, theo nhận định của Amrita Sen, nhà sáng lập công ty phân tích thị trường dầu Energy Aspects.

Hiện vẫn chưa rõ việc xuất kho dự trữ dầu sẽ giúp giảm đáng kể giá nhiên liệu bán lẻ đến mức nào. Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, việc giải phóng kết hợp kho dự trữ của Mỹ và quốc tế vào năm 2022 chỉ giúp giảm khoảng 17 - 42 cent cho mỗi gallon xăng tại Mỹ.

"Việc xuất kho dự trữ dầu chỉ là một biện pháp tạm thời, và chỉ khi căng thẳng quân sự được hạ nhiệt thì giá dầu thô mới có thể giảm bền vững", ông Francesco Pesole, Chiến lược gia tại ngân hàng ING của Hà Lan cho biết.

Tuy nhiên, triển vọng mở lại tuyến đường thủy quan trọng Eo biển Hormuz dường như còn xa vời khi Iran đang triển khai đợt rải thủy lôi ban đầu với vài chục quả từ kho dự trữ lớn của mình.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết vào ngày 12.3 sẽ tiến hành “chiến dịch dữ dội và mạnh mẽ nhất” kể từ khi xung đột xảy ra, trong khi Israel thông báo một làn sóng không kích bổ sung nhằm vào Tehran.

Tình trạng gần như phong tỏa tuyến đường thủy này đã khiến giá dầu thô tăng vọt, khi dầu thô Brent vẫn cao hơn khoảng 23% so với mức 73USD/thùng trước khi xung đột bắt đầu.

 

 

Theo CNN