Hơn 3.000 người di cư thiệt mạng trên đường đến Tây Ban Nha năm 2025

ĐỨC AN

VHO - Theo các số liệu mới công bố, hơn 3.000 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách đến Tây Ban Nha trong năm 2025.

Hơn 3.000 người di cư thiệt mạng trên đường đến Tây Ban Nha năm 2025 - ảnh 1
Tai nạn trong hành trình di cư đường biển là nguyên nhân gây nhiều ca tử vong. Ảnh minh họa: EPA

The Guardian dẫn báo cáo của tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1 đến ngày 15.12.2025, có 3.090 người thiệt mạng trên đường di cư bằng đường biển đến Tây Ban Nha, trong đó bao gồm 192 phụ nữ và 437 trẻ em.

Con số này giảm đáng kể so với 10.457 trường hợp tử vong được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Bà Helena Maleno, điều phối viên nghiên cứu của Caminando Fronteras, cho biết mặc dù số nạn nhân giảm, nhưng số vụ đắm tàu lại tăng lên 303 vụ, cùng với khoảng 70 tàu thuyền mất tích hoàn toàn không để lại dấu vết. Theo bà, nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng các chuyến vượt biển trên tuyến đường đặc biệt nguy hiểm từ Algeria đến quần đảo Balearic.

Bà Maleno cho biết thêm, các tàu thuyền trên tuyến đường này thường chỉ chở khoảng 30 người, trong khi các tàu di cư trên tuyến Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary có thể chở tới 300 người, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hàng loạt.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha, tính đến ngày 15.12, có 35.935 người di cư bất hợp pháp đã đến nước này bằng cả đường biển và đường bộ, giảm mạnh so với 60.311 người trong cùng kỳ năm 2024.

Sự sụt giảm này phần lớn được cho là kết quả của việc tăng cường kiểm soát biên giới, đặc biệt tại Mauritania, một điểm xuất phát chính của các dòng người di cư hướng tới Tây Ban Nha.

Năm 2024, Mauritania đã ký một thỏa thuận hợp tác về di cư với Liên minh châu Âu, theo đó quốc gia Bắc Phi này nhận khoản tài trợ trị giá 210 triệu euro.

Báo cáo của Caminando Fronteras cũng kết luận, tuyến đường Đại Tây Dương từ Bắc Phi đến quần đảo Canary vẫn là tuyến đường nguy hiểm nhất, với 1.906 người thiệt mạng trong năm nay.

Trong khi đó, tuyến đường ngày càng được sử dụng từ Algeria đến quần đảo Balearic đã cướp đi sinh mạng của 1.037 người. Báo cáo đồng thời ghi nhận sự xuất hiện của một tuyến di cư mới từ Guinea đến quần đảo Canary, với chiều dài khoảng 2.200 km.

Theo thống kê, 3.090 nạn nhân đến từ 30 quốc gia khác nhau, chủ yếu thuộc khu vực Tây và Bắc Phi, ngoài ra còn có công dân Pakistan, Syria, Yemen, Sudan, Iraq và Ai Cập.