Số người di cư trái phép sang Anh bằng thuyền nhỏ tăng cao kỷ lục
VHO - Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu cập nhật của Bộ Nội vụ Anh cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay đã có 19.982 người di cư vượt biên sang Anh bằng thuyền nhỏ, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mọi kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, riêng trong ngày 29.6 đã có gần 1.500 người vượt biển vào Anh.

Trong nửa đầu năm ngoái, số người đến Anh bằng thuyền nhỏ là 13.489 người, tăng so với con số 11.433 người trong cùng kỳ năm 2023 và 12.750 người trong cùng kỳ năm 2022 - là năm có số người di cư trái phép đến Anh qua eo biển Manche ở mức cao kỷ lục.
Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Anh, số người nước ngoài đến Anh bằng thuyền nhỏ chiếm khoảng 33% tổng số người xin tị nạn. 40% trong số này trước đây từng đến Anh bằng thị thực làm việc, du học hoặc du lịch.
Trong 12 tháng tính đến tháng 3.2025, Afghanistan có số người vượt biển bằng thuyền đến Anh cao nhất, tiếp theo là Syria, Eritrea, Iran và Sudan. Đặc biệt, năm 2025 đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số người di cư theo đường biển đến từ Eritrea, quốc gia đang bên bờ vực xung đột lớn.
Cũng theo dữ liệu, tính đến tháng 3 năm nay đã có 32.345 người di cư được bố trí ở tạm trong các khách sạn, giảm so với mức đỉnh điểm là 56.042 người vào tháng 9.2023.
Số liệu mới được công bố cho thấy những thách thức nghiêm trọng mà Chính phủ Công đảng của Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt, khi ông đang tìm cách giảm tình trạng di cư bất hợp pháp. Hiện Anh đang đàm phán với Pháp về một thỏa thuận trao đổi thí điểm theo hướng mỗi chiếc thuyền nhỏ được gửi trở về Pháp thì Anh sẽ tiếp nhận một người xin tị nạn từ Pháp với lý do đoàn tụ gia đình. Bên cạnh đó, Thủ tướng Starmer cũng cam kết chấm dứt việc sử dụng khách sạn làm nơi ở cho người xin tị nạn vào năm 2029.
Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 7 năm ngoái, Công đảng đã công bố một loạt biện pháp để giải quyết nạn buôn người, đồng thời hủy kế hoạch của chính phủ tiền nhiệm về việc trục xuất người xin tị nạn đến Rwanda. Tuy nhiên, đảng Bảo thủ đối lập cho rằng các chính sách của Công đảng triển khai không hiệu quả.
Theo HỮU TIẾN (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc