Hàng loạt nước lên tiếng sau khi Israel tấn công thủ đô Damascus của Syria

VHO - Sau khi Israel thực hiện nhiều cuộc không kích vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, hàng loạt nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Iran và Liên hợp quốc đã lên tiếng.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Damascus, Syria. Ảnh: THX/TTXVN
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Damascus, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin Al Jazeera ngày 16.7 cho biết Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, trong bối cảnh các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở thành phố Suwayda thuộc khu vực Tây Nam Syria sau khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang Druze sụp đổ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, vào hôm 16.7, các lực lượng của nước này đã tấn công gần cổng vào Bộ Quốc phòng Syria, chỉ vài giờ sau khi ông yêu cầu lực lượng chính phủ Syria rút khỏi Suwayda. Một đòn tấn công khác nhắm vào khu vực gần phủ Tổng thống, ở ngoại ô thành phố.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời Bộ Y tế nước này cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Syria diễn ra trong bối cảnh tình trạng bất ổn tiếp diễn tại thành phố Suwayda, nơi các bộ tộc Sunni Bedouin địa phương đã giao tranh ác liệt với các chiến binh thuộc cộng đồng thiểu số Druze – lực lượng mà Israel xem là một đồng minh tiềm năng ở Syria và tuyên bố rằng nước này can thiệp để bảo vệ họ.

Hôm 15.7, Chính phủ Syria đã điều quân đến Suwayda và tuyên bố lệnh ngừng bắn, nhưng giao tranh nhanh chóng bùng phát trở lại.

Dưới đây là phản ứng của thế giới trước các cuộc tấn công của Israel vào Damascus:

Mỹ

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ “rất lo ngại” về tình trạng bạo lực leo thang.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này… Tôi vừa gọi điện thoại với các bên liên quan. Chúng tôi rất lo ngại về việc này, và hy vọng sẽ có một số cập nhật trong ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi thực sự lo ngại về tình hình đó”, ông Rubio nói.

Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các cuộc không kích của Israel.

“Tổng Thư ký lên án mạnh mẽ các cuộc không kích leo thang của Israel vào Suweida, Daraa và trung tâm Damascus, cũng như các báo cáo về việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tái triển khai quân ở Cao nguyên Golan”, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án các cuộc tấn công và cho rằng đây là âm mưu phá hoại nỗ lực của Syria nhằm đạt được hòa bình, ổn định và an ninh.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Người dân Syria đang có một cơ hội lịch sử để sống trong hòa bình và hội nhập với thế giới. Tất cả các bên liên quan ủng hộ cơ hội này nên đóng góp vào nỗ lực của chính phủ Syria để khôi phục hòa bình”.

Người phát ngôn của đảng cầm quyền AKP do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lãnh đạo, ông Omer Celik, cũng lên án vụ việc.

Ông Celik đã viết trên mạng xã hội X (Twitter trước đây) rằng: “Các cuộc tấn công của Israel là mối đe dọa an ninh với toàn khu vực và cả thế giới,” ông

Về phần mình, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một nghị quyết lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel vào Syria.

Iran

Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng vụ tấn công này là điều “hoàn toàn có thể đoán trước”, đồng thời khẳng định Iran ủng hộ “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của Syria.

Sau cuộc tấn công của Israel, ông Araghchi đã lên mạng xã hội X đặt câu hỏi rằng: “Thủ đô nào sẽ là mục tiêu tiếp theo?”, đồng thời nhấn mạnh “Thế giới, bao gồm cả khu vực, phải đoàn kết để chấm dứt hành vi hung hăng không kiểm soát này”.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Bộ Ngoại giao UAE lên án các cuộc tấn công, tuyên bố hoàn toàn bác bỏ mọi hành động vi phạm chủ quyền của Syria.

Lực lượng an ninh Syria được triển khai tại thành phố Sweida, Syria, ngày 14.7.2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng an ninh Syria được triển khai tại thành phố Sweida, Syria, ngày 14.7.2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh gồm các nước: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE đã lên án các cuộc tấn công “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất”.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết các cuộc tấn công của Israel là “sự vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Syria, “vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định của khu vực”.

Ông Albudaiwi nhấn mạnh GCC ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Syria, đồng thời cho rằng việc Israel tiếp tục tấn công là “một sự leo thang vô trách nhiệm” và thể hiện sự phớt lờ các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được ổn định tại Syria và khu vực.

Liên minh châu Âu (EU)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa viết trên X rằng ông “rất lo ngại” trước các cuộc không kích của Israel vào Damascus và nhấn mạnh rằng “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần được tôn trọng”.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giảm leo thang căng thẳng”, ông Costa nói.

Na Uy

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Israel có thể làm suy yếu nỗ lực chuyển giao quyền lực hòa bình tại Syria.

“Rất lo ngại về các cuộc không kích gần đây của Israel và căng thẳng nội bộ gia tăng. Việc leo thang có nguy cơ phá hoại nỗ lực chuyển tiếp hòa bình do Syria làm chủ”, ông Eide viết trên X và cho biết thêm rằng ông “rất lo ngại” trước tình trạng bạo lực gia tăng tại Syria, đồng thời kêu gọi tất cả các bên “hết sức kiềm chế”.

Kuwait

Bộ Ngoại giao Kuwait ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công, gọi đây là “hành động gây hấn tàn bạo gây thiệt hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng”.

Tuyên bố cảnh báo rằng bạo lực có nguy cơ “đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn, bất ổn và đổ máu nhiều hơn nữa”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phải vào cuộc.

Theo THÀNH NAM/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc