Hàn Quốc tổ chức bầu cử địa phương với số cử tri cao kỷ lục

P.MINH

VHO - Bộ Nội vụ Hàn Quốc vừa cho biết hơn 44,6 triệu người sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 3 tháng 6 tới, tăng hơn 340.000 cử tri so với kỳ bầu cử năm 2022.

Hàn Quốc tổ chức bầu cử địa phương với số cử tri cao kỷ lục - ảnh 1
Các quan chức Ủy ban Bầu cử Quốc gia kiểm tra phiếu bầu tại một văn phòng quận ở phường Guro, Seoul, Ảnh: Yonhap

Cuộc bầu cử trên toàn quốc sẽ được tổ chức nhằm lựa chọn thị trưởng và thống đốc tại 16 thành phố lớn và tỉnh, đồng thời bầu các giám đốc sở giáo dục cùng người đứng đầu các đơn vị hành chính cấp địa phương.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, tổng số cử tri đủ điều kiện là 44.649.908 người. Trong đó, khoảng 44,4 triệu là công dân Hàn Quốc đang sinh sống trong nước, 89.151 người là cư dân Hàn Quốc ở nước ngoài và 151.532 người là người nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu.

Đáng chú ý, số lượng cử tri mang quốc tịch nước ngoài đã tăng mạnh trong những năm gần đây. So với cuộc bầu cử địa phương năm 2014, khi chỉ có 48.248 người nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu, con số hiện nay đã tăng gấp hơn ba lần.

Xét theo độ tuổi, nhóm cử tri ở độ tuổi 50 chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 8,63 triệu người, tương đương 19,34% tổng số cử tri.

Về mặt khu vực, tỉnh Gyeonggi đứng đầu cả nước về số lượng cử tri với khoảng 11,9 triệu người, chiếm 26,6% tổng số. Seoul xếp thứ hai với 8,3 triệu cử tri (18,63%), tiếp theo là thành phố cảng Busan với 2,86 triệu người (6,4%).

Ngoài cuộc bầu cử địa phương, các cuộc bầu cử bổ sung quốc hội cũng sẽ được tổ chức đồng thời tại 14 khu vực bầu cử, với khoảng 2,63 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia.

Theo quy định hiện hành của Hàn Quốc, công dân nước ngoài không được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, nhưng có thể tham gia bầu cử địa phương nếu đáp ứng đủ điều kiện cư trú.

Hoạt động bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, trước ngày bầu cử chính thức vào 3 tháng 6.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc