Hàn Quốc hạn chế xe công để tiết kiệm năng lượng
VHO - Hàn Quốc sẽ hạn chế sử dụng xe công theo chu kỳ 2 ngày từ tuần tới nhằm giảm nhu cầu năng lượng, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung gia tăng do căng thẳng tại Trung Đôn

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1.2 cho biết, bắt đầu từ tuần tới sẽ siết chặt quy định hạn chế sử dụng phương tiện tại khu vực công, chuyển từ cơ chế luân phiên 5 ngày/lần sang lịch trình chẵn – lẻ hai ngày/lần.
Chế độ luân phiên 5 ngày trước đây, có hiệu lực từ ngày 25.3, sẽ vẫn được duy trì trên cơ sở tự nguyện đối với khu vực tư nhân.
Theo cơ chế mới, các phương tiện thuộc cơ quan công lập sẽ bị hạn chế hoạt động cách ngày dựa trên chữ số cuối cùng của biển số xe. Trong khi đó, các bãi đỗ xe công cộng do cơ quan chính phủ quản lý vẫn tiếp tục áp dụng lịch luân phiên 5 ngày riêng biệt, theo thông tin từ Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh tài nguyên lần thứ năm vào cùng ngày.
Tại đây, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo đối với dầu thô từ “thận trọng” lên “báo động”, và đối với khí đốt tự nhiên từ “chú ý” lên “thận trọng”, có hiệu lực từ đầu ngày 2.4.
Hệ thống cảnh báo an ninh tài nguyên của Hàn Quốc gồm bốn cấp độ: chú ý, thận trọng, báo động và nghiêm trọng, được thiết lập dựa trên mức độ khủng hoảng và tác động tiềm tàng tới đời sống và nền kinh tế.
Dầu thô lần đầu được đặt ở mức “chú ý” vào ngày 5.3, sau đó nâng lên “thận trọng” ngày 18.3 do tình hình cung ứng xấu đi sau khi eo biển Hormuz đóng cửa. Trong khi đó, khí đốt tự nhiên duy trì ở mức “chú ý” kể từ ngày 5.3.
Cuộc họp có sự tham gia của đại diện 15 bộ, bao gồm Bộ Nội vụ và An ninh, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải..., cùng 9 cơ quan liên quan như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc, Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý Dầu khí Hàn Quốc...
Cảnh báo về nguồn cung dầu thô được đưa ra sau khi xuất hiện các gián đoạn đáng kể. Chuyến tàu chở dầu cuối cùng đi qua eo biển Hormuz trước khi tuyến này đóng cửa ngày 1.3 đã cập cảng Hàn Quốc ngày 20.3, khiến hoạt động nhập khẩu bị gián đoạn hơn 10 ngày. Các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở dầu mỏ tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng bất ổn địa chính trị.
Trong khi đó, nguồn cung khí đốt tự nhiên vẫn được duy trì ổn định nhờ các nguồn thay thế, song giá năng lượng tại Đông Á tăng mạnh có thể kéo theo chi phí điện và sưởi ấm leo thang.
“Chính phủ sẽ chuyển sang hệ thống ứng phó ở cấp độ cao hơn sau khi nâng mức cảnh báo. Chúng tôi kêu gọi người dân cùng chung tay vượt qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này”, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh.

RSS