Hai “ông lớn làng công nghệ” bị kiện

VHO- Các luật sư Mỹ đã đệ đơn kiện Apple và Samsung với cáo buộc, điện thoại của hai “ông lớn làng công nghệ” có tần số vô tuyến (RF) vượt quá giới hạn liên bang tới 500%.

Hai “ông lớn làng công nghệ” bị kiện - Anh 1

 Bức xạ vô tuyến từ sản phẩm điện thoại thông minh của Samsung và Apple có khả năng ảnh hưởng đến những người dùng có thói quen để điện thoại trong túi quần, áo Ảnh: FORBES

Bị ảnh hưởng nếu để trong túi quần, áo

Cụ thể, theo nghiên cứu của Chicago Tribune, sản phẩm iPhone 7, một trong những dòng iPhone phổ biến nhất từng được bán ra bởi Apple có mức bức xạ vượt quá giới hạn an toàn pháp lý cho phép, cao gấp hai lần so với số liệu mà Apple đã báo cáo cho các cơ quan quản lý liên bang. Chicago Tribune cũng đã tiến hành thử nghiệm thêm 3 chiếc iPhone 7 khác nhau và thu được kết quả tương tự. Sau khi xem xét các kết quả của Chicago Tribune, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), cơ quan chịu trách nhiệm kiểm duyệt các sản phẩm điện thoại thông minh trước khi được tung ra thị trường cho biết họ sẽ thực hiện các cuộc thử nghiệm độc lập trong những tháng tới đây để xác định kết quả. Trong khi đó, theo Forbes, ba chiếc điện thoại thông minh đến từ nhãn hiệu Samsung lại cho ra kết quả khoảng cách bức xạ an toàn của các sản phẩm này là 2mm so với thân máy. Điều này được coi là khó chấp nhận với thiết bị điện thoại thông minh thường được cất giữ trong túi quần, áo của người dùng.

Đơn kiện đối với hai hãng điện thoại thông minh lớn nhất thế giới được đệ trình vào tháng 8 năm nay tại quận Bắc California. Dù các sản phẩm đã trải qua một số thử nghiệm trước đó, các luật sư vẫn đi đến cáo buộc, “bức xạ vô tuyến từ sản phẩm điện thoại thông minh của Samsung và Apple có khả năng ảnh hưởng đến những người dùng có thói quen để điện thoại trong túi quần hoặc túi áo. Mức bức xạ này đã vượt quá giới hạn an toàn là 500%”. Các luật sư của vụ kiện trên đã nêu ra một số vấn đề liên quan đến mức độ an toàn của các thiết bị điện tử, đồng thời đặt ra giả thiết về nguy cơ tổn hại sức khỏe của chúng đối với người dùng. Trích dẫn các nghiên cứu khoa học gần đây, đơn kiện khẳng định người dùng đang tự đặt mình vào “nguy cơ gia tăng bệnh ung thư, thiệt hại về khả năng di truyền, thay đổi cấu trúc và chức năng sinh sản của cơ thể, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tư duy học hỏi, gây rối loạn thần kinh và có tác động tiêu cực đến sức khỏe nói chung”.

Samsung và Apple đã lừa dối khách hàng?

Bên cạnh đó, khiếu nại cũng tuyên bố việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử bao gồm iPhone 7, iPhone 8, iPhone X và các mẫu điện thoại thông minh Galaxy được ra mắt gần đây vượt quá giới hạn cho phép của FCC. Các luật sư cũng đưa ra cáo buộc cho rằng Samsung và Apple đã lừa dối khách hàng khi không thông báo về các ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng các sản phẩm điện thoại thông minh trong thời gian dài.

Phản ứng về các cáo buộc nêu trên, Apple đã tuyên bố, “kết quả thử nghiệm của Chicago Tribute đưa ra là không chính xác do hệ thống thử nghiệm được thiết lập không tuân thủ các quy trình cần có để đánh giá đúng các mẫu iPhone”. Samsung cũng đưa ra một tuyên bố tương tự, cho rằng các thiết bị của hãng được bán tại Mỹ tuân thủ các quy định của FCC và được kiểm tra theo cùng một hình thức thử nghiệm ứng dụng trong toàn ngành.

Trước đó, FCC đã tiến hành kiểm định các sản phẩm điện thoại thông minh bằng “Tỷ lệ hấp thụ riêng” của chúng, được đo bằng watt năng lượng hấp thụ trên mỗi kg mô cơ thể. Theo quy định của Ủy ban, những sản phẩm điện thoại thông minh được bán ra trên thị trường Mỹ không được phép có tỷ lệ hấp thụ riêng vượt quá 1,6 w/kg. Trong khi đó, ngưỡng này tại châu Âu là 2w/ kg. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng, mức độ cho phép này cần được thay đổi. Quy chuẩn về tỷ lệ hấp thụ của FCC được đưa ra vào năm 1997, chủ yếu dựa trên thí nghiệm được thực hiện bởi quân đội Mỹ. trong khi đó, trẻ em có thể hấp thụ bức xạ điện thoại nhiều hơn 150% so với người lớn.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức y tế nào trên thế giới cho rằng việc sử dụng điện thoại di động có thể gây nguy cơ ung thư hoặc các bệnh nghiêm trọng khác. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngay cả ở mức thấp hơn nhiều so với ngưỡng được thiết lập bởi FCC, các tác động tiêu cực của điện thoại thông minh lên cơ thể là vô cùng đáng kể. 

 THỤC LINH

Ý kiến bạn đọc