Gặp gỡ hai phi hành gia người Việt chinh phục vũ trụ và niềm tự hào dân tộc

HỒNG NHUNG

VHO - Ngày 7.2, trong khuôn khổ chương trình "Xuân Quê hương" 2026, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức chương trình “Gặp mặt, giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt”.

Gặp gỡ hai phi hành gia người Việt chinh phục vũ trụ và niềm tự hào dân tộc - ảnh 1
Chương trình “Gặp mặt, giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt”

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) Phạm Thị Kim Hoa cho biết, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) rất vinh dự được đón tiếp Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân – người đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ; và nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn tham dự chương trình gặp gỡ, giao lưu hôm nay.

Bà Phạm Thị Kim Hoa chia sẻ với mỗi bạn trẻ có mặt ở đây, dù đang sinh sống, làm việc trong hay ngoài nước, đều là hình ảnh sống động của thế hệ trẻ người Việt bản lĩnh, trí tuệ và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

“Buổi giao lưu hôm nay vì thế mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là dịp để chúng ta lắng nghe những câu chuyện, những trải nghiệm, thử thách và thành công, mà còn là khoảnh khắc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ. Từ người anh hùng bản lĩnh mở ra những cánh cửa đầu tiên, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy, qua đó truyền cảm hứng tới các thế hệ Việt Nam ở trong và ngoài nước”, bà Phạm Thị Kim Hoa nói tại buổi gặp gỡ chiều ngày 7.2.

Theo bà, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là các bạn trẻ - những người mang trong mình tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trong một thế giới đang không ngừng chuyển động.

“Chúng tôi luôn trân trọng từng nỗ lực, thành tựu của các bạn, coi đó không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn là nguồn lực quý báu cho sự phát triển của đất nước”, bà Phạm Thị Kim Hoa nhấn mạnh.

Gặp gỡ hai phi hành gia người Việt chinh phục vũ trụ và niềm tự hào dân tộc - ảnh 2
Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân (trái) và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) Phạm Thị Kim Hoa (phải) tại buổi gặp gỡ

Tại cuộc gặp, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân bày tỏ rất vinh dự được có mặt trong buổi giao lưu hôm nay. Đã 46 năm trôi qua kể từ chuyến bay lịch sử vào vũ trụ, chuyến bay đã khẳng định với thế giới về sự hiện diện của Việt Nam trong không gian.

Theo Trung tướng Phạm Tuân, chuyến bay ấy thể hiện ý chí, trí tuệ và tinh thần của người Việt Nam, rằng chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục những tầm cao mới.

"Tôi đã dõi theo khoảnh khắc Amanda Nguyễn trở về từ vũ trụ và cảm thấy vô cùng tự hào khi chứng kiến nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào không gian. Tôi càng tự hào hơn khi thấy những người con Việt Nam thế hệ sau tiếp bước, tiếp tục ghi dấu ấn trên bầu trời và ngoài không gian, minh chứng cho tinh thần dân tộc luôn tỏa sáng", Trung tướng Phạm Tuân nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Phạm Tuân, dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ quốc, đóng góp bằng nhiều cách khác nhau để xây dựng đất nước.

“Tôi tin tưởng rằng thế hệ phi công trẻ hôm nay, với điều kiện học tập và rèn luyện tốt hơn, chắc chắn sẽ bay xa hơn và làm tốt hơn thế hệ chúng tôi”, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân chia sẻ.

Gặp gỡ hai phi hành gia người Việt chinh phục vũ trụ và niềm tự hào dân tộc - ảnh 3
Nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn chia sẻ

Cũng tại cuộc gặp gỡ, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn bày tỏ niềm vui khi được tham gia buổi giao lưu. Cô chia sẻ rằng dù sinh sống và làm việc ở bất cứ đâu, bản thân luôn xem mình là người con gốc Việt và luôn nỗ lực đóng góp cho quê hương.

“Một điều tôi luôn biết ơn Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân là vì đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người Việt Nam đầu tiên trên bản đồ hàng không vũ trụ thế giới. Từ đó, tiếp thêm động lực để thế hệ hôm nay như chúng cháu tiếp tục tạo nên những thành tựu mới”, Amanda Nguyễn chia sẻ.

Amanda Nguyễn cho biết tinh thần mà cô đã mang theo trong chuyến bay vào vũ trụ chính là tinh thần bất khuất của người Việt Nam, và cảm thấy vô cùng tự hào khi trở thành cầu nối cho hòa bình từ chuyến bay đó.

“Tôi rất vinh hạnh khi được góp phần kiến tạo tinh thần hòa bình, và vô cùng cảm kích khi nhận thư chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường sau khi hoàn thành chuyến bay vào không gian. Gia đình tôi cũng rất vinh dự khi nhìn lên bầu trời và mang theo niềm tự hào dân tộc, khi Amanda Nguyễn trở thành nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ”, Amanda Nguyễn nói thêm.