'Fan cứng' gốc Cuba của ông Trump bị Mỹ trục xuất? Thực hư tin đồn đang khiến mạng xã hội 'dậy sóng'
VHO - Tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông Cuba ủng hộ Tổng thống Donald Trump bị Mỹ trục xuất vẫn chưa được xác minh.
Tờ International Business Times (Anh) ngày 26.3 đưa tin, một bức ảnh chụp người đàn ông với hình xăm "Trump" nổi bật trên cánh tay đang lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Theo tin đồn trên mạng, người đàn ông gốc Cuba ủng hộ Tổng thống Donald Trump này đã bị Mỹ trục xuất.
Trong khi tin đồn gây xôn xao về việc người đàn ông đó bị trục xuất tràn lan trên mạng xã hội, không có nguồn tin đáng tin cậy nào xác nhận về vụ việc. Theo International Business Times, đây lại là một ví dụ nữa cho thấy ranh giới giữa tin đồn được lan truyền và sự thật được xác minh đã trở nên mờ nhạt một cách đáng sợ.

Người đàn ông gốc Cuba đó có thực sự bị trục xuất không?
Nhiều bài đăng trên các nền tảng X, Facebook và Threads cho biết rằng chính quyền Mỹ đã trục xuất người đàn ông được đề cập ở trên. Những bài đăng này viết rằng, bất chấp những biểu hiện công khai thể hiện lòng trung thành với cương lĩnh của Đảng Cộng hòa, người này vẫn không thể tránh khỏi sự truy bắt của cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư của Mỹ. Tin đồn này đã được chia sẻ rộng rãi bởi những người muốn làm nổi bật sự phức tạp của chính sách nhập cư và sự "ủng hộ" theo đảng phái.
Tuy nhiên, theo International Business Times, tính đến thời điểm đưa tin, vẫn thiếu bằng chứng đáng tin cậy để khẳng định tin đồn này là thật. Không có tổ chức truyền thông uy tín hay cơ quan chính phủ nào đưa ra tuyên bố xác nhận việc trục xuất như vậy đã diễn ra trên thực tế. Việc thiếu nguồn tin đáng tin cậy đồng nghĩa với việc tin đồn này hoàn toàn chưa thể kiểm chứng và cần được xem xét hết sức thận trọng.
Thông tin sai lệch trên mạng thường phát triển mạnh khi thiếu bằng chứng xác thực, đặc biệt là khi chủ đề mang tính chính trị. Trong trường hợp này, tốc độ lan truyền của tin đồn đã vượt quá khả năng xác nhận tình trạng pháp lý hiện tại của người đàn ông nêu trên bởi các chuyên gia kiểm chứng thông tin. Do thiếu thông tin hoặc tuyên bố chính thức, nó chỉ dừng lại ở mức tin đồn trên mạng.

'Trump Del Posito' là ai?
International Business Times đưa tin, người đàn ông có hình xăm "Trump" trong những bức ảnh lan truyền trên mạng là Jorge Luis Posito, hay còn được biết đến với biệt danh "Trump Del Posito", một người nhập cư gốc Cuba đã trở thành nhân vật quen thuộc trong một số cộng đồng trực tuyến. Theo thông tin trên trang Facebook cá nhân của Posito, anh ta là một nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số ở Miami, Florida, Mỹ.
Hình ảnh trực tuyến của Posito phản ánh quan điểm chính trị, và anh ta thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ. Hình xăm "Trump" trên cánh tay thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng và video của anh ta.
Nội dung bài đăng của Posito thường phản ánh quan điểm của một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành. Anh ta thường tương tác với những người dùng khác cùng quan điểm, tạo ra một cộng đồng xoay quanh bản sắc chính trị của mình. Hình ảnh công khai này đã khiến Posito trở thành mục tiêu của cả sự khen ngợi và chỉ trích, tùy thuộc vào khuynh hướng chính trị của người theo dõi.
Theo International Business Times, mặc dù hồ sơ cá nhân trực tuyến của Posito cho thấy rõ ràng quan điểm chính trị của anh ta, nhưng không có xác nhận về tình trạng cư trú hay bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà anh ta gặp phải (nếu có). Cho đến khi chính Posito hoặc một cơ quan có thẩm quyền đưa ra thông tin cập nhật, tình trạng của Posito vẫn là chủ đề gây nhiều đồn đoán.
Sự gia tăng của các chiêu trò với hình xăm chính trị
International Business Times cũng cho biết, sự không chắc chắn xung quanh trường hợp Posito gợi nhớ đến một vụ việc gây xôn xao trước đó liên quan đến một phụ nữ xăm tên ông Trump lên trán.

Một người phụ nữ có tên Rain Monroe đã gây sốc trên mạng khi xuất hiện với hình xăm "Trump" bằng chữ lớn, đậm trên trán. Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền rộng rãi, cô ta được cho là đã đề nghị người khác hỗ trợ tài chính để xóa hình xăm.
Đề nghị này đã dẫn đến một làn sóng chế giễu và tranh luận trên mạng xã hội, nhưng mục đích đằng sau lại được tính toán kỹ lưỡng hơn nhiều. Cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng hình xăm và lời đề nghị sau đó là một phần của nỗ lực liên hoàn của Monroe nhằm tạo ra nội dung lan truyền trên mạng. Mục tiêu không phải là thể hiện quan điểm chính trị hay sự hối tiếc chân thành, mà chỉ là thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.
International Business Times nhận định, những vụ việc như vậy làm nổi bật xu hướng ngày càng gia tăng, trong đó các biểu tượng chính trị được sử dụng như công cụ để thu hút sự chú ý trên mạng. Những chiêu trò này thường làm rối loạn cuộc tranh luận chính trị thực sự và khiến công chúng khó phân biệt được sự thật và hư cấu.

RSS