EU tính siết di chuyển của các nhà ngoại giao Nga vì lo ngại hoạt động gián điệp
VHO - EU đang cân nhắc biện pháp hạn chế di chuyển đối với các nhà ngoại giao Nga, trong bối cảnh lo ngại hoạt động gián điệp gia tăng.

Theo Euro News ngày 7.10, các quốc gia thành viên EU đã đạt được đồng thuận sơ bộ về việc yêu cầu nhân viên ngoại giao Nga phải thông báo trước cho chính quyền sở tại khi di chuyển giữa các nước trong khối.
Đây là biện pháp an ninh mới, được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công mạng, phóng hỏa và xâm nhập bằng drone xảy ra tại châu Âu.
Các cơ quan tình báo châu Âu cho rằng mạng lưới gián điệp liên kết với Moskva đứng sau nhiều hoạt động phá hoại hạ tầng và quấy rối ở châu Âu, nằm trong chiến dịch phối hợp nhằm làm suy yếu các nước ủng hộ Ukraine.
Một nhà ngoại giao cấp cao EU cho biết: “Một người được cử đến một nơi, nhưng lại hoạt động ở nơi khác. Khi họ vượt qua biên giới, việc giám sát trở nên khó khăn hơn rất nhiều.”
Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng “điệp viên và nội gián của Nga ở châu Âu đang chờ lệnh”.
Ông Medvedev không nêu rõ các "điệp viên và nội gián" này đang chờ mệnh lệnh gì. Ông tiết lộ thông tin chủ yếu để bác bỏ cáo buộc Moskva đứng sau loạt vụ drone lạ xuất hiện ở châu Âu vài tuần qua.

EU gia hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng
Sáng kiến hạn chế di chuyển do Cộng hòa Séc đề xuất, nằm trong gói trừng phạt thứ 19 của EU đối với Nga. Nước này đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng hoạt động tình báo của Nga và từng trục xuất một số nhà ngoại giao bị nghi là điệp viên.
Theo tài liệu nội bộ bị rò rỉ, các nhà ngoại giao Nga, thân nhân và nhân viên hỗ trợ sẽ phải thông báo kế hoạch di chuyển ít nhất 24 giờ trước khi đến một quốc gia EU khác, nêu rõ phương tiện, biển số xe, mã chuyến bay, điểm xuất phát và thời gian lưu trú.
Tuy nhiên, quy định sẽ không áp dụng với trường hợp họ được bổ nhiệm mới hoặc rời nhiệm sở.
Dù Hungary ban đầu phản đối, nước này đã rút lại quyền phủ quyết, mở đường cho việc thông qua gói biện pháp.
Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 8.10.
Hôm 30.9, Cộng Hòa Séc cũng trở thành quốc gia EU đầu tiên cấm công dân Nga mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ nhập cảnh tại các sân bay quốc tế nếu không được Chính phủ cấp phép.