Ebola lan rộng ở Trung Phi, WHO hối thúc phối hợp xuyên biên giới
VHO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các quốc gia châu Phi nhằm khống chế đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda.
WHO vừa tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác xuyên biên giới trong cuộc chiến chống Ebola, đặc biệt giữa Uganda và DRC - tâm điểm của đợt bùng phát do chủng Bundibugyo gây ra.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá cao các biện pháp mà Uganda triển khai như sàng lọc tại cửa khẩu, giám sát dịch tễ, xét nghiệm và quản lí ca bệnh, đồng thời nhấn mạnh đây là mô hình cần được duy trì để hạn chế nguy cơ lây lan trong khu vực.
Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cũng khẳng định phối hợp khu vực là yếu tố then chốt để ngăn dịch lan rộng ra Đông và Trung Phi.
Uganda cho biết sẽ tăng cường nhân lực y tế, mở rộng cơ sở điều trị và đẩy mạnh giám sát tại các tuyến biên giới với DRC. Trong khi đó, Nigeria đã thành lập lực lượng đặc trách ứng phó Ebola và các nguy cơ y tế công cộng mới nổi.
Diễn biến dịch bệnh vẫn rất đáng lo ngại. Theo cơ quan y tế DRC, tính đến ngày 9.6, nước này ghi nhận 598 ca Ebola được xác nhận, trong đó 115 trường hợp tử vong. Dịch đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, nơi vốn đang chịu tác động nặng nề của bất ổn an ninh.
WHO cho biết nguy cơ dịch tại DRC vẫn ở mức “rất cao”, trong khi Uganda tiếp tục được xếp mức “cao” do đã xuất hiện các ca bệnh nhập cảnh và lây nhiễm thứ phát.
Đáng chú ý, chủng Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt, khiến công tác kiểm soát dịch đối mặt nhiều thách thức hơn các đợt bùng phát Ebola trước đây.
Không chỉ số ca mắc tăng nhanh, hệ thống ứng phó còn gặp khó khăn vì thiếu vật tư xét nghiệm. WHO mới đây cảnh báo hoạt động xét nghiệm Ebola đã bị đình trệ tại một số phòng thí nghiệm ở DRC do thiếu hóa chất và vật tư chuyên dụng. Các chuyên gia cho rằng việc chậm phát hiện ca bệnh có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch, WHO và Africa CDC đã phát động kế hoạch ứng phó quy mô toàn châu lục trị giá 518 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các quốc gia tăng cường năng lực phát hiện sớm, giám sát, điều trị và chuẩn bị cho nguy cơ dịch lan rộng.
Các tổ chức quốc tế đồng thời cảnh báo rằng xung đột vũ trang ở miền đông DRC đang là rào cản lớn đối với công tác chống dịch. Nhiều vụ tấn công nhằm vào nhân viên y tế, cơ sở điều trị và hoạt động cứu trợ đã làm gián đoạn giám sát dịch tễ, truy vết tiếp xúc và chăm sóc người bệnh.
Liên minh châu Âu cho rằng một lệnh ngừng bắn tại khu vực này không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là vấn đề khẩn cấp về y tế công cộng.

RSS