Động đất 7,7 độ Richter ngoài khơi Indonesia, ít nhất 2 người thiệt mạng

THÙY CHI

VHO - Sáng sớm 15.8, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi vùng biển Flores của Indonesia, gây rung chấn dữ dội, làm sập nhiều công trình và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành nhưng sau đó được dỡ bỏ.

Động đất 7,7 độ Richter ngoài khơi Indonesia, ít nhất 2 người thiệt mạng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 58 phút sáng ngày 15.8 (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km. Vị trí tâm chấn nằm cách thành phố Ende, tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 68km về phía Bắc - Tây Bắc. Ngay sau đó, khu vực này đã hứng chịu nhiều dư chấn khiến người dân hoảng loạn.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ban hành cảnh báo sóng thần để phòng ngừa. Tuy nhiên, sau theo dõi, cơ quan chức năng nhận thấy không có sự thay đổi mực nước biển đáng kể nào gây nguy hiểm cho các cộng đồng dân cư ven biển, do đó đã dỡ bỏ cảnh báo.

Dù thoát khỏi thảm họa sóng thần, trận động đất vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng trên đất liền.

Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia xác nhận, ít nhất 2 người dân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do các công trình xây dựng bị sập. Nhiều tòa nhà, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng công cộng, đã bị hư hại hoặc đổ sập hoàn toàn. Hình ảnh trên các kênh truyền hình địa phương cho thấy hàng loạt bệnh nhân tại các bệnh viện trong khu vực phải được sơ tán khẩn cấp ra bên ngoài như một biện pháp phòng ngừa các dư chấn có thể xảy ra.

Ngay sau khi mặt đất rung chuyển, hàng nghìn người dân sống tại các thị trấn ven biển như Maumere và Sikka đã hoảng sợ bỏ chạy lên vùng đất cao hơn để tránh rủi ro sóng thần, dù sau đó nguy cơ đã được loại bỏ.

Chị Yohanna Embu, một cư dân tại huyện Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, chia sẻ với truyền thông địa phương: “Nhiều tòa nhà ở đây bị hư hại. Tôi thấy phòng chờ ở nhà ga cảng Maumere đã bị sập”.

Indonesia vốn nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa cực kỳ mạnh, vì vậy động đất thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, trận động đất 7,7 độ Richter lần này được đánh giá là có cường độ lớn, đặc biệt so với một trận động đất 6,7 độ Richter từng xảy ra vào tháng 6 cùng năm trên đảo Sulawesi.

Hiện chính phủ Indonesia đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và tiến hành thống kê thiệt hại tài sản.