Dịch vụ bưu chính Đan Mạch dừng giao thư sau hơn 400 năm

KHÁNH MY

VHO - Dịch vụ bưu chính Đan Mạch sẽ giao lá thư cuối cùng vào ngày 30.12, trong bối cảnh xã hội ngày càng số hóa và nhu cầu gửi thư tay sụt giảm mạnh.

Dịch vụ bưu chính Đan Mạch dừng giao thư sau hơn 400 năm - ảnh 1
Dịch vụ bưu chính Đan Mạch sẽ chính thức ngừng giao thư từ ngày 30.12. Ảnh: Liselotte Sabroe/EPA

Theo The Guardian, dịch vụ bưu chính Đan Mạch sẽ chính thức ngừng giao thư từ ngày 30.12, chấm dứt một truyền thống kéo dài hơn 400 năm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xã hội Đan Mạch ngày càng số hóa, kéo theo sự sụt giảm mạnh mẽ của hoạt động thư tín truyền thống.

Hồi đầu năm nay, PostNord, doanh nghiệp được thành lập năm 2009 từ sự sáp nhập dịch vụ bưu chính quốc gia của Thụy Điển và Đan Mạch, đã thông báo kế hoạch ngừng giao thư tại Đan Mạch. Theo đó, công ty sẽ cắt giảm khoảng 1.500 việc làm và tháo dỡ 1.500 hộp thư màu đỏ trên toàn quốc.

PostNord mô tả Đan Mạch là “một trong những quốc gia số hóa nhất thế giới”, đồng thời cho biết nhu cầu gửi thư đã “giảm mạnh” trong khi mua sắm trực tuyến tiếp tục tăng, buộc doanh nghiệp phải chuyển trọng tâm sang vận chuyển bưu kiện.

Liên quan đến việc tháo dỡ hệ thống hộp thư, chỉ trong vòng ba giờ, 1.000 chiếc hộp thư đặc biệt đã được bán hết khi được rao bán hồi đầu tháng này. Giá bán là 2.000 DKK (khoảng 315 USD) mỗi chiếc còn tốt và 1.500 DKK (khoảng 235 USD) đối với loại đã qua sử dụng.

Dự kiến, thêm 200 chiếc hộp thư nữa sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng Một tới. PostNord cho biết sẽ hoàn tiền cho tem thư Đan Mạch chưa sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Mặc dù ngừng giao thư tại Đan Mạch, PostNord vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ này tại Thụy Điển.

Tại Đan Mạch, người dân vẫn có thể gửi thư thông qua một doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, khách hàng phải trực tiếp đến điểm giao dịch hoặc trả thêm phí để được thu gom tại nhà, đồng thời thanh toán cước phí trực tuyến hoặc qua ứng dụng.

Dịch vụ bưu chính Đan Mạch chịu trách nhiệm vận chuyển thư trong nước từ năm 1624. Trong vòng 25 năm qua, số lượng thư gửi tại Đan Mạch đã giảm hơn 90%.

Khi công bố quyết định hồi đầu năm, ông Kim Pedersen, Phó Giám đốc điều hành PostNord Đan Mạch, cho biết việc chấm dứt dịch vụ giao thư là một quyết định khó khăn, bởi doanh nghiệp đã gắn bó với lịch sử bưu chính Đan Mạch suốt 400 năm.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, sự suy giảm mạnh và kéo dài của thư tín truyền thống khiến thị trường này không còn khả năng sinh lời trong bối cảnh người dân ngày càng chuyển sang sử dụng các dịch vụ số.