Campuchia-Thái Lan họp báo chung, đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện

THANH PHƯƠNG

VHO - Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện, chấm dứt 5 ngày giao tranh ở biên giới Thái Lan-Campuchia.

Campuchia-Thái Lan họp báo chung, đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện - ảnh 1
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt tay tại cuộc gặp chiều 287. Ảnh: Nation Thailand

Trong cuộc họp báo chung sau đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan chiều 28.7, Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện, chấm dứt 5 ngày giao tranh ở biên giới Thái Lan-Campuchia.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát viên để xác minh và đảm bảo việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Campuchia-Thái Lan họp báo chung, đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện - ảnh 2
Toàn cảnh cuộc gặp chiều 28.7. Ảnh: Reuters

Ông Anwar cho biết lệnh lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện sẽ có hiệu lực vào 0 giờ 0 phút ngày 29.8 (giờ địa phương).

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao cuộc gặp với quyền Thủ tướng Thái Lan là một cuộc thảo luận “rất tốt đẹp”, sau các cuộc đối thoại hòa giải diễn ra tại Putrajaya.

“Chúng tôi hy vọng rằng những giải pháp mà Thủ tướng Anwar đã công bố sẽ đặt nền tảng để tiến tới các cuộc thảo luận song phương, đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường và làm cơ sở cho việc hạ nhiệt căng thẳng trong tương lai”, Thủ tướng Campuchia nói.

Campuchia-Thái Lan họp báo chung, đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện - ảnh 3
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: Reuters

Trước đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp nhau để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn do Malaysia làm trung gian, với sự góp mặt của Mỹ - Trung Quốc trong tư cách đồng điều phối.

Cuộc gặp diễn ra tại Putrajaya (Malaysia) vào chiều 28.7, khi cả Thái Lan và Campuchia đang tìm cách thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt các hành động thù địch trên biên giới.

Campuchia-Thái Lan họp báo chung, đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện - ảnh 4
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Reuters

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đến Seri Perdana, dinh thự chính thức của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, vào khoảng 14h51, ngay sau đó là Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Cả hai nhà lãnh đạo đều được đích thân ông Anwar chào đón.

Tham gia cuộc thảo luận với tư cách đồng điều phối là Đại sứ Mỹ tại Malaysia Edgard Kagan và Đại sứ Trung Quốc Ouyang Yujing.

Campuchia-Thái Lan họp báo chung, đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện - ảnh 5
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại họp báo

Tuần trước, Thủ tướng Malaysia Anwar đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Phumtham và ông Hun Manet, kêu gọi cả hai bên ưu tiên một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và nối lại đối thoại có ý nghĩa.

Malaysia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ giải quyết tranh chấp, với việc ông Anwar nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trách nhiệm tập thể trong việc giải quyết các xung đột khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi Thái Lan - Campuchia ngừng bắn

Sáng 28.7, Bộ Ngoại giao Malaysia đã công bố Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về xung đột tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Tuyên bố đề ngày 27.7.2025 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang diễn ra tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, gây nhiều thương vong, thiệt hại tài sản công, cũng như việc di dời một lượng lớn người dân dọc theo khu vực biên giới.

Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết của việc hai bên kiềm chế tối đa, thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và không có bất kỳ hành động nào làm suy yếu những nỗ lực vì hòa bình.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi hai nước chấm dứt mọi hành động thù địch, quay trở lại bàn đàm phán để khôi phục hòa bình và ổn định, đồng thời giải quyết các tranh chấp và khác biệt bằng biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, cũng như Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), trên tinh thần gia đình, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp của ASEAN.

Tuyên bố khẳng định tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Chủ tịch ASEAN trong việc tạo điều kiện cho cả hai bên nối lại đối thoại và chấm dứt giao tranh.