Các lễ hội khơi dậy sức sống di sản dân tộc ở Tây Nam Trung Quốc
VHO - Từ những ngôi làng miền núi ở Quý Châu, những dạ hội dân gian mộc mạc đang làm sống dậy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào văn hóa của người Miêu, góp phần hồi sinh di sản ở Tây Nam Trung Quốc.

Giữa tiếng hát lao động rộn ràng, những người thợ thủ công ở huyện tự trị dân tộc Miêu Tùng Đào, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc say sưa trình diễn nghệ thuật dựng nhà gỗ truyền thống, làm bừng sáng không khí cuối tuần nơi miền núi Tây Nam.
"Họ xây nhà chỉ trong mười phút. Thật tuyệt vời", một người dân địa phương trong số khán giả thốt lên.
Các buổi lễ hội làng quê hoàn toàn do người dân địa phương dàn dựng đã trở thành điểm nhấn văn hóa độc đáo của Tùng Đào, nơi gần một nửa dân số là người Miêu và lưu giữ khoảng 200 di sản văn hóa phi vật thể.
Từ tháng 3, chính quyền huyện tổ chức biểu diễn vào mỗi tối thứ Bảy cuối tuần, khuyến khích người dân các làng tham gia thi diễn nghệ thuật dân gian.
Bà Trương Tĩnh, 36 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện, chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy dân làng cùng nhau thể hiện niềm tự hào văn hóa của mình.”
Sức lan tỏa của các lễ hội đã thu hút nhiều người trẻ trở về quê. Bà Long Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban làng Hương Thủy Đông, huy động hơn 90 cư dân từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi để tham gia tiết mục tái hiện lịch sử di cư của người Miêu. “Buổi tập đầu tiên đã khiến tất cả rơi nước mắt. Mọi bất đồng đều tan biến trong tinh thần đoàn kết,” bà nói.
Tốt nghiệp chuyên ngành múa, Long Linh trở về quê tham gia tổ chức lễ hội chia sẻ: “Dạ hội làng mang đến cho giới trẻ cơ hội đóng góp và gắn kết chuyên môn với sự phát triển quê hương.”

Không chỉ bảo tồn di sản, những lễ hội này còn thúc đẩy phục hồi kinh tế địa phương. Thị trấn Panshi kết hợp biểu diễn với du lịch, thu hút lượng khách tăng nhanh, đứng thứ hai toàn thành phố Đồng Nhân. Từ tháng 3 đến nay, các lễ hội đã mang lại hơn 12 triệu NDT doanh thu và tạo việc làm cho hơn 1.000 người.
Trên không gian mạng, phong trào lan tỏa mạnh mẽ: hơn 30 buổi phát trực tiếp thu hút tới 1,85 triệu lượt xem mỗi lần; hashtag “Songtao Village Galas” đạt hơn 600 triệu lượt xem trên nền tảng Douyin.
“Là những người làm công tác văn hóa cơ sở, chúng tôi tin rằng mỗi ngôi làng đều có câu chuyện đáng kể,” bà Trương Tĩnh khẳng định. “Các lễ hội làng đang giúp hồi sinh niềm tự hào và bản sắc của cộng đồng, nối quá khứ với hiện tại bằng chính tinh thần dân tộc.”
Theo Xinhua

RSS