Bước đi cần thiết
VHO - Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng lan rộng và gây sức ép lớn lên chi phí sản xuất cũng như đời sống người dân, việc Chính phủ Thái Lan chủ động xây dựng các gói hỗ trợ có mục tiêu là bước đi cần thiết.

Để chính sách hiệu quả và bền vững, cần triển khai kịp thời, linh hoạt. Nhà nước sẽ hỗ trợ tập trung cho người thu nhập dưới 100.000 baht/năm với trợ cấp thiết yếu như thực phẩm, điện và khí đốt. Ước tính, khoảng 13,4 triệu người thu nhập thấp sẽ được xem xét hỗ trợ, trong khi lĩnh vực vận tải và logistics, có khoảng 360.000 tài xế xe tải, 30.000 tài xế xe buýt cùng các tài xế taxi, xe khách và xe ôm được trợ cấp nhiên liệu.
Đối với nhóm dễ bị tổn thương này, trợ cấp hằng tháng là giải pháp cấp bách để đảm bảo an sinh. Tuy nhiên, cần kết hợp kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu như điện, khí đốt và lương thực để tránh tình trạng “trợ cấp không theo kịp giá cả”. Đồng thời, việc xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về thu nhập và tiêu dùng sẽ giúp phân bổ hỗ trợ chính xác hơn, hạn chế thất thoát.
Trong nông nghiệp, chương trình phân bón giá ưu đãi là giải pháp cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, Thái Lan cần giảm phụ thuộc nhập khẩu bằng cách phát triển nguồn cung trong nước, đa dạng hóa đối tác và thúc đẩy sử dụng phân bón hữu cơ, công nghệ canh tác tiết kiệm chi phí để tăng tính bền vững.
Đối với vận tải và logistics, hỗ trợ nhiên liệu giúp giảm áp lực chi phí trước mắt, nhưng chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về lâu dài, cần tái cấu trúc theo hướng tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy phương tiện sạch và đầu tư hạ tầng vận tải công cộng để giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường.
Trong ngành thủy sản, ngư dân sẽ được hỗ trợ dầu diesel B20, loại nhiên liệu pha dầu cọ có giá thấp hơn khoảng 5 baht/lít so với dầu diesel thông thường, nhằm giảm chi phí ra khơi. Đây là giải pháp hợp lý nhưng mang tính ngắn hạn, về lâu dài cần kết hợp hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và cải tiến thiết bị khai thác để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào trợ cấp.
Trong lĩnh vực xây dựng và doanh nghiệp, bồi hoàn và tín dụng ưu đãi giúp duy trì hoạt động trước mắt nhưng cần giám sát chặt để tránh lãng phí. Về lâu dài, nên khuyến khích đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng và tối ưu quy trình để giảm chi phí vận hành.
Có thể thấy, giải pháp mà Thái Lan đưa ra cho thấy sự chủ động và định hướng đúng đắn. Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của khủng hoảng năng lượng, đồng thời duy trì ổn định kinh tế, xã hội trong giai đoạn nhiều biến động, đồng thời vẫn bảo vệ được các nhóm dễ tổn thương.

RSS