Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hơn 150.000 người sơ tán

ĐỨC AN

VHO - Theo CCTV News, bão Matmo đã đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông huyện Xuwen, tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) lúc 14h50 chiều 5.10. Khi vào bờ, bão đạt sức gió cực đại cấp 14 (42 m/giây), áp suất trung tâm giảm xuống còn 965 hPa.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hơn 150.000 người sơ tán - ảnh 1
Khu vực bờ biển Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc sáng 5.10. Ảnh: Xinhua

Theo Thời báo Hoàn cầu, các phóng viên tại hiện trường ghi nhận nhiều hình ảnh gió giật mạnh, cây gãy đổ và mái tôn bị cuốn bay tại thành phố Hải Khẩu và Văn Xương, tỉnh Hải Nam. Camera giám sát tại cảng Xiuying (Hải Khẩu) và cảng Qinglan (Văn Xương) rung lắc dữ dội trong gió bão, trong khi sóng biển dâng cao từ 3–4 mét.

Tập đoàn Vận tải Quảng Đông đã huy động 235 đội ứng phó khẩn cấp, với tổng cộng 3.517 nhân viên làm nhiệm vụ tại 22 tuyến đường khu vực phía tây Quảng Đông, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đến 20h tối 4.10, chính quyền Quảng Đông đã di dời 151.352 người khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 9.916 người được sơ tán bằng đường biển và hơn 141.000 người bằng đường bộ, theo CCTV News.

Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng cứu trợ cấp IV toàn quốc. Một nhóm công tác được cử đến vùng chịu ảnh hưởng để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp phối hợp với Cục Dự trữ Lương thực và Chiến lược Quốc gia đã gửi bổ sung 20.000 kiện hàng cứu trợ đến Quảng Đông và Hải Nam, ngoài 60.000 kiện hàng trước đó được phân bổ khi siêu bão Ragasa (bão số 18) đổ bộ.

Ngoài ra, khoảng 10.000 vật dụng thiết yếu, gồm giường gấp, chăn, thảm chống ẩm, đèn chiếu sáng và bộ dụng cụ khẩn cấp cũng được chuyển đến Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Trước khi bão Matmo đổ bộ, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp độ I, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Trung Quốc.

Thành phố Trạm Giang (Zhanjiang), khu vực nằm trên đường đi của bão, đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học, công sở, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và tạm dừng hoạt động giao thông từ tối 4.10.

Tất cả tuyến đường cao tốc khu vực cũng được phong tỏa trong sáng 5.10. Lực lượng hàng hải tạm ngừng mọi hoạt động tại vùng biển bị ảnh hưởng, đồng thời bố trí sẵn lực lượng cứu hộ ở những khu vực trọng yếu.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo nguy cơ ngập úng và sạt lở đất tại các khu vực trũng thấp, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, tuân thủ hướng dẫn sơ tán để đảm bảo an toàn.

Bão Matmo là cơn bão mạnh thứ hai tấn công miền Nam Trung Quốc trong vòng chưa đầy một tháng, sau siêu bão Ragasa, đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai tại khu vực này.