Bão Kalmaegi khiến ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines

DUY HOÀNG

VHO - Người dân Philippines đang phải đối mặt với sự tàn phá nghiêm trọng do bão Kalmaegi gây ra. Nhà cửa chỉ còn là đống đổ nát, đường phố ngập tràn mảnh vỡ và cuộc sống bị đảo lộn.

Bão Kalmaegi khiến ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines - ảnh 1
Các nhân viên cứu hộ mang theo túi đựng thi thể sau trận lũ lụt do bão Kalmaegi gây ra ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, vào ngày 4.11. Ảnh: AP

Theo CNN, khi số người tử vong do bão Kalmaegi ở Philippines tăng lên 66 người, người dân tại tỉnh Cebu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đang phải đối mặt với sự tàn phá khủng khiếp: nhà cửa chỉ còn là đống đổ nát, đường phố ngập tràn mảnh vỡ và cuộc sống bị đảo lộn.

Tại thành phố Talisay, những người sống sót đang cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại. Trong số đó có bà Eilene Oken, 38 tuổi, người đã đi bộ qua nơi từng là khu phố của mình, đứng trước ngôi nhà của bà đã bị phá hủy hoàn toàn sau bão.

“Chúng tôi đã làm việc và tiết kiệm trong nhiều năm, rồi trong chớp mắt, tất cả đã biến mất”, bà nói, giọng nghẹn ngào. Tuy nhiên, Oken cho biết bà vẫn biết ơn vì gia đình cô, bao gồm cả hai cô con gái, đều bình an vô sự.

Cảnh tượng hoang tàn hiện ra ở Cebu, một trung tâm du lịch lớn. Nước lũ rút đi để lộ những ngôi nhà bị phá hủy, xe cộ bị lật úp và đống đổ nát ngổn ngang.

Trong số 66 người thiệt mạng có 6 quân nhân. Máy bay trực thăng đã bị rơi ở Agusan del Sur trên đảo Mindanao trong một nhiệm vụ nhân đạo. Cơ quan quản lý thảm họa nước này báo cáo có 26 người mất tích và 10 người bị thương.

Sự tàn phá do bão Kalmaegi gây ra chỉ xảy ra hơn một tháng sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter tấn công miền bắc Cebu, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời.

Bão Kalmaegi khiến ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines - ảnh 2
Một dòng sông dâng cao sau trận lũ lụt do bão Kalmaegi gây ra ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, vào ngày 4.11 Ảnh: Jacqueline Hernandez/AP

Cơ quan Khí tượng Thủy văn và Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết bão Kalmaegi đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm ngày 4.11, nhưng dự báo sẽ mạnh trở lại khi đi qua Biển Đông trong những ngày tới.

Hơn 200.000 người đã được sơ tán trên khắp khu vực Visayas, bao gồm một số khu vực phía nam Luzon và phía bắc Mindanao ở Philippines trước khi cơn bão nhấn chìm nhà cửa, gây ra lũ lụt trên diện rộng và mất điện.

Vào tháng 9 năm nay, siêu bão Ragasa cũng đã quét qua phía bắc Luzon nước này, buộc các trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa do gió mạnh và mưa xối xả.

"Lũ lụt ở thành phố Cebu đã giảm vào cuối ngày 4.11, nhưng nhiều nơi vẫn bị mất điện và dịch vụ viễn thông bị gián đoạn", một phóng viên của Reuters tại Cebu cho biết.

Trong khi đó, hình ảnh và video từ Hội Chữ thập đỏ Philippines cho thấy các nhân viên cứu hộ lội qua dòng nước lũ ngập đến đầu gối ở thành phố Cebu, dùng thuyền để tiếp cận những người dân bị mắc kẹt.

Tại thị trấn Liloan, ngoại ô phía bắc thành phố, nhiều ngôi nhà bị ngập, chỉ còn nhìn thấy mái nhà và tầng trên cùng.

Những cảnh tượng tương tự từ các khu vực khác của thành phố Cebu, với xe cộ và đường phố chìm trong nước, đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan thời tiết nhà nước PAGASA cũng cho biết sự kết hợp của bão Kalmaegi và đường đứt gãy đã gây ra mưa lớn và gió mạnh trên khắp Visayas và các khu vực lân cận.

Hơn 180 chuyến bay đến và đi từ các khu vực bị ảnh hưởng đã bị hủy vào ngày 4.11, trong khi những người trên biển được khuyến cáo nên di chuyển đến cảng an toàn gần nhất ngay lập tức và ở lại cảng.

Trước đó, PAGASA đã cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra "thiệt hại và đe dọa tính mạng" với mực nước cao hơn 3 mét (9,84 ft) dọc theo các cộng đồng ven biển và vùng trũng ở miền Trung Philippines, bao gồm một số khu vực của Mindanao.

Bão Kalmaegi xuất hiện trong bối cảnh Philippines, quốc gia phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, đang nỗ lực phục hồi sau một loạt thảm họa bao gồm động đất và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây.