Ấn Độ tăng tốc đàm phán thương mại với Mỹ và EU

VHO - Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Mỹ đang tăng tốc đàm phán nhằm khơi thông những vướng mắc còn tồn tại để tiến tới một thỏa thuận thương mại song phương mang tính đột phá, có thể tái định hình dòng chảy thương mại giữa hai nền kinh tế.

Tàu chở hàng hóa cập cảng Vizhinjam ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN
Tàu chở hàng hóa cập cảng Vizhinjam ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết: “Hai bên đang liên lạc chặt chẽ và nỗ lực tháo gỡ các vấn đề còn tồn đọng”. Bên cạnh đó, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) ngày 17.7 xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó cho biết Washington “rất gần” với việc ký kết hiệp định thương mại với New Delhi.

Hiện các cuộc đàm phán đang tập trung vào việc duy trì mức thuế quan dưới ngưỡng 20% và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Washington đã nhiều lần kêu gọi nới lỏng như nông sản, sữa, thép và nhôm.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực, giới chức New Delhi khẳng định sẽ không bị cuốn vào “áp lực về thời hạn”. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal tái khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ sẽ chỉ được chấp thuận nếu mang lại lợi ích dài hạn cho nền kinh tế quốc gia và được hoàn thiện trên cơ sở cân bằng lợi ích. Một phái đoàn cấp cao của Bộ Thương mại Ấn Độ hiện đang ở Washington để tham dự vòng đàm phán tiếp theo. Trọng tâm hiện tại của Ấn Độ là tìm cách xóa bỏ mức thuế bổ sung 26%, đồng thời đàm phán để giảm mức thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với thép và nhôm, và 25% đối với ô tô, các mặt hàng vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ chính sách thuế thương mại mà ông Trump công bố từ tháng 4.

Về phía Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh chiến lược tiếp cận thị trường mới cho doanh nghiệp Mỹ, trong bối cảnh Washington gần đây cũng đề cập đến việc sử dụng cơ chế thuế quan tương hỗ dự kiến áp dụng từ ngày 1.8 với một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ.

Trong khi đó, tiến triển cũng đang được ghi nhận trong các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) – cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ trong gần một thập kỷ. Người phát ngôn MEA cho biết vòng đàm phán thứ 12 vừa kết thúc tại Brussels (7–11.7) và vòng tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại New Delhi. Ông mô tả các cuộc đàm phán là “đang đi đúng hướng” và có “động lực tích cực”.

Với cả hai "mặt trận" thương mại - Mỹ và EU - đều đang có tiến triển, Ấn Độ đang định hình lại chiến lược hội nhập kinh tế toàn cầu, đồng thời giữ vững lập trường bảo vệ lợi ích trong nước trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp.

Theo TẠ QUANG TRUNG (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc