Tiền Giang: Sẽ chấn chỉnh phương thức “hộ niệm” phản khoa học

VHO-Ngày 29.7, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh của người dân, phật tử đối với Ban hộ niệm của chùa Hưng Thiền (tọa lạc tại ấp Tân Tỉnh, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) về việc tổ chức “hộ niệm” tại một số gia đình có người bệnh, người quá cố gây dư luận không tốt.

Theo đó, các gia đình có người bệnh nặng, Ban hộ niệm chùa Hưng Thiền đến đọc kinh “Vãng Sanh” liên tục nhiều ngày liền, không cho bệnh nhân uống thuốc, không được nhờ bác sĩ khám bệnh, hô hấp… Khi bệnh nhân qua đời, Ban hộ niệm hoàn toàn làm chủ, tổ chức đọc kinh nhiều giờ liền mới được tẩn liệm, yêu cầu con cháu không được khóc…

Tiền Giang: Sẽ chấn chỉnh phương thức “hộ niệm” phản khoa học - Anh 1

Chùa Hưng Thiền, nơi tổ chức phương thức “hộ niệm” phản khoa học

Cụ thể như trường hợp của cụ bà Phạm Thi N., ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị bệnh K nhiều năm.  Khi bà N. đang điều trị tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh thì Ban hộ niệm chùa Hưng Thiền “tư vấn”, không nghe lời khuyên của bác sĩ, tự ý rước bà về nhà, không có uống thuốc mà chỉ “cầu kinh”, sau đó bà chịu không nổi áp lực về tinh thần và đã qua đời trong sự uất nghẹn của nhiều người trong gia đình này. Khi cụ bà mất, chùa Hưng Thiền tổ chức cầu kinh, kéo dài thời gian tẩn liệm và yêu cầu thực hiện nhiều hành vi phản khoa học và có biểu hiện mê tín di đoạn và không đúng với giáo lý của Phật Giáo.

Tượng tọa Thích Quảng Lộc cho biết thêm: “Trước đây thường trực Ban trị sự Phật Giáo tỉnh Tiền Giang đã trao đổi với trụ trì chùa Hưng Thiền là sư cô Thích Nữ Minh Thường về vấn đề hoằng pháp gây dư luận. Ni cô cho rằng, lỗi do phía Phật tử và hứa khắc phục. Theo quy định Ban hộ niệm chùa Hưng Thiền chỉ được hoạt động “hộ niệm”, trong phạm vi xã Song Bình. Việc tự ý đi ra ngoài địa bàn hoạt động là sai quy định”.

NHẬT TÂN

Ý kiến bạn đọc