Lạng Sơn:
Tham ô gần 7 tỉ tiền công đức tại di tích đền Bắc Lệ, hai Phó Chủ tịch xã cùng 10 thuộc cấp bị khởi tố
VHO - Lợi dụng chức vụ được giao tại Ban Quản lý di tích Đền Công đồng Bắc Lệ, hai Phó Chủ tịch xã Tân Thành (Lạng Sơn) cùng 10 thuộc cấp đã cấu kết "rút ruột" gần 7 tỉ đồng tiền công đức.

Ngày 7.7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị triệt phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt quyết định với 12 bị can về tội danh "Tham ô tài sản" liên quan đến việc biển thủ tiền công đức tại Di tích đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ) thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Các quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án đều được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.
Trong số các bị can bị khởi tố có hai Phó Chủ tịch xã Tân Thành là Phùng Văn Quang (SN 1979) Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành kiêm Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ từ tháng 9.2025 đến nay; Trương Xuân Hữu (SN 1983) Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ.
10 bị can còn lại gồm: Hồ Minh Đức (SN 1977) Thủ quỹ BQL đền từ tháng 7.2024 đến nay, Hà Văn Hưng (SN 1976) Phó BQL thường trực kiêm Thủ quỹ tháng 1-7.2024. Các bị can là thành viên BQL đền gồm: Phương Văn Thơm (SN 1978), Triệu Văn Định (SN 1980), Hoàng Thanh Nhàn (SN 1978), Tăng Thị Thúy (SN1980), Hoàng Văn Độ (SN 1963), Hoàng Thị Phúc (SN 1970), Lương Thị Tường (SN 1963), Đào Văn Sơn (SN 1967).
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đền Công đồng Bắc Lệ (Đền Bắc Lệ), xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian dài.

Đền Bắc Lệ là một quần thể di tích, là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý di tích xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 22.11.2023, UBND xã Tân Thành có Quyết định thành lập Ban quản lý Di tích đền Công đồng Bắc Lệ, nhiệm kỳ 2023 - 2026, gồm 13 thành viên (1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban, 1 kế toán, 1 thủ quỹ và 8 thành viên của Ban quản lý).
Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban quản lý di tích lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã bàn bạc, thống nhất về việc gom tiền cung tiến từ trên các bàn thờ, cung đền, không đưa vào sổ sách công đức chiếm đoạt để chia nhau.
Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2023 cho đến nay các đối tượng thuộc Ban quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng để chia nhau.
Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng và thu hồi triệt để tiền trục lợi theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan sai phạm tự giác trình báo và phối hợp, cung cấp, tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý triệt để vụ án. Thông tin cung cấp liên hệ đồng chí Thiếu tá Triệu Văn Trọng, Phòng An ninh điều tra, số điện thoại 0822.849.186.
Qua sự việc trên, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; công khai, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi, mọi hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

RSS