Làm rõ lời khai công ty quản lý hưởng 30% hợp đồng với Thùy Tiên

BÌNH THỦY

VHO - HĐXX làm rõ lời khai 30% trong hợp đồng của Thùy Tiên với Sen Vàng, khẳng định công ty quản lý không hưởng bất kỳ khoản thu hay lợi ích nào từ dự án kẹo Kera.

Làm rõ lời khai công ty quản lý hưởng 30% hợp đồng với Thùy Tiên - ảnh 1
Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại phiên tòa ngày 19.11.2025

Ngày 19.11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh này, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù. Tất cả bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

HĐXX cũng nhận định các cá nhân tại Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên) không tham gia bàn bạc, trao đổi quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera… Công ty không đàm phán, trao đổi nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo với các cổ đông công ty.

Việc Thùy Tiên tham gia quảng bá, giới thiệu kẹo Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng. Nhận định của HĐXX giống với kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT hồi tháng 9.2025.

Trước đó, ngày 7.3, sau khi Thùy Tiên đề nghị Công ty Sen Vàng ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12.2024, hợp đồng đã được ký để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên về mặt truyền thông, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Làm rõ lời khai công ty quản lý hưởng 30% hợp đồng với Thùy Tiên - ảnh 2

Kết quả điều tra ghi rõ công ty Sen Vàng không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. HĐXX nhận định hành vi của các cá nhân trong công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án.

Tại phiên xử ngày 19.11, trong phần hỏi đáp, HĐXX hỏi Thùy Tiên về hợp đồng thương mại giữa cô và Sen Vàng (Đây là câu hỏi của thẩm phán về hợp đồng thương mại trước đây giữa cô và công ty quản lý, không phải hỏi về phân chia lợi nhuận với kẹo Kera - PV).

Thùy Tiên sau đó cho biết theo thỏa thuận hợp đồng, khi cô đại diện nhãn hàng, quảng cáo thì phải thông qua Sen Vàng. Các hợp đồng vào năm 2025, công ty được hưởng 30%. Sen Vàng cũng sẽ là bên đứng ra đại diện Thùy Tiên ký các hợp đồng thương mại.

Hồi tháng 9, liên quan vụ án kẹo Kera của Thùy Tiên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đưa nhận định các cá nhân của công ty Sen Vàng không trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt.

Đơn vị này không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt, việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Sen Vàng.

Điều này đồng nghĩa với việc con số 30% Thùy Tiên nhắc trước tòa hoàn toàn không liên quan gì đến Kera. HĐXX và Thùy Tiên chỉ trao đổi để làm rõ phần hợp đồng thương mại giữa công ty và Thùy Tiên trước khi xảy ra vụ Kera.

Hiểu rõ hơn, tỷ lệ 30% được Thùy Tiên nhắc đến, đây là cơ chế chia lợi nhuận thương mại trong hợp đồng quản lý nghệ sĩ mà Thùy Tiên ký với công ty trước đó.

Cơ chế này được áp dụng rộng rãi trong ngành giải trí cho các hoạt động thương mại thông thường như hợp đồng quảng cáo, sự kiện hay đại diện hình ảnh. Vì vậy, việc Thùy Tiên nhắc đến tỷ lệ này trong phần xét hỏi không đồng nghĩa với việc Sen Vàng hưởng phần trăm từ dự án kẹo Kera.

Khi HĐXX đặt vấn đề: "Công ty quản lý có tư vấn hay cảnh báo Tiên khi quảng bá kẹo Kera hay không?", Thùy Tiên cho biết có báo với công ty sắp tới mình muốn làm sản phẩm kẹo rau với Công ty Chị Em Rọt.

HĐXX xét hỏi để làm rõ việc Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Sen Vàng với mục đích là để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách chủ sở hữu sản phẩm, Tiên chỉ là người quảng cáo.

Hợp đồng được ký ngày 7.3.2025 nhưng đề ngày 5.12.2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12.12.2024).

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận: Sen Vàng không nhận bất kỳ khoản thu nào từ dự án kẹo Kera. Doanh nghiệp không thương thảo hợp đồng sản phẩm, không đàm phán quyền lợi, không ký kết bất kỳ điều khoản tài chính nào phát sinh từ sản phẩm.

Mối quan hệ giữa hai bên trong thời điểm xảy ra vụ việc, như Thùy Tiên khai trước tòa, về bản chất chỉ là sự ràng buộc của hợp đồng quản lý nghệ sĩ.