Công ty Sen Vàng phản hồi thông tin về sản phẩm kẹo Kera

THÙY TRANG

VHO - Công ty Sen Vàng khẳng định không liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, dẫn kết luận C01 Bộ Công an: không tham gia sản xuất, quảng bá, kinh doanh, không hưởng lợi.

Công ty Sen Vàng phản hồi thông tin về sản phẩm kẹo Kera - ảnh 1
Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong một phiên livestream quảng cáo sản phẩm kẹo rau Kera

Những ngày gần đây, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) công bố kết luận điều tra liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa chính xác, thậm chí giật tít, suy diễn.

Điều này dẫn đến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến uy tín của một số cá nhân cũng như Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng).

Để làm rõ, sáng ngày 8.9, Công ty Sen Vàng đã phản hồi thông tin, đồng thời dẫn lại nội dung trong kết luận điều tra của C01:

Các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Chỉ đến ngày 7.3.2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng (là đơn vị quản lý Tiên) ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12.2024 thì Dung mới chỉ đạo Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và giao cho Dương Đình Phan ký Hợp đồng dịch vụ số 267/HĐDV/SV-2024 đề ngày 5.12.2024 để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung, Dương Đình Phan, Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015”.

Công ty Sen Vàng phản hồi thông tin về sản phẩm kẹo Kera - ảnh 2
Sản phẩm kẹo Kera

Từ kết luận trên, có thể thấy Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung hoàn toàn không liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh, tiếp thị hay hưởng lợi từ sản phẩm kẹo Kera.

Trước đó, ngày 4.9, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty Chị Em Rọt.

Các cá nhân bị truy tố gồm: Lê Tuấn Linh, giám đốc, đại diện pháp luật;  Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du Mục), chủ tịch hội đồng quản trị; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, thành viên hội đồng quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), về tội lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công ty Sen Vàng phản hồi thông tin về sản phẩm kẹo Kera - ảnh 3
Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Thùy Tiên và một số cá nhân quay video quảng cáo tại vườn rau

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định kẹo Kera là của Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 135.000 hộp kẹo Kera cho hơn 30.000 khách hàng, thu về gần 18 tỉ đồng. Theo tỉ lệ góp vốn, số tiền Thùy Tiên nhận về là gần 7 tỉ đồng.