Hôm nay, xét kháng cáo xin hưởng án treo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

VHO - Sáng 25.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo kháng cáo, trong đó bà Tiến đề nghị giảm án, xin hưởng án treo và xem xét giảm nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng kháng cáo xin án treo, giảm bồi thường

Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 và 26.9. Vụ án được xét xử theo đơn kháng cáo của 10 bị cáo sau bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội. Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng.

Sau đó, bà Tiến kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt, cho hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

Cùng kháng cáo có Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Sinh, Nguyễn Kim Trung, Đào Xuân Sinh, Lê Văn Cư, Lê Thanh Thiêm, Nguyễn Doãn Tú và Hoàng Xuân Hiệp. Các bị cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt, giảm nghĩa vụ bồi thường; một số bị cáo xin hưởng án treo hoặc đề nghị gỡ bỏ biện pháp phong tỏa tài sản.

Hôm nay, xét kháng cáo xin hưởng án treo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà

Theo bản án sơ thẩm, những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan bị xác định có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai dự án.

Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra. Theo bản án, hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1.2021 đến tháng 12.2024, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng phải bồi thường hơn 394 tỉ đồng, Nguyễn Thị Kim Tiến hơn 108 tỉ đồng và Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỉ đồng.

Ở cấp sơ thẩm, Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Nguyễn Hữu Tuấn bị tuyên 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù đến 10 năm tù.

Trong đó, Lê Thanh Thiêm bị phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Văn Sinh 7 năm tù; Đào Xuân Sinh 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp cùng nhận 3 năm tù.

Cựu Bộ trưởng bị xác định nhận 7,5 tỉ đồng

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả lãng phí, nhưng những quyết định phê duyệt của bà trong quá trình triển khai dự án được xác định là cơ sở để cấp dưới tiếp tục thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng còn bị xác định đã nhận 7,5 tỉ đồng từ cấp dưới. Tại phiên sơ thẩm, bà Tiến nhận trách nhiệm của người đứng đầu, cho rằng bản thân có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo áp lực trong quá trình triển khai dự án.

Bà Tiến khẳng định bản thân có “động cơ trong sáng”, mong muốn xây dựng các bệnh viện có thể phục vụ người dân trong thời gian dài, nhưng kết quả thực hiện không như mong muốn.

Trong quá trình xét xử sơ thẩm, bà Tiến và gia đình đã nộp tổng cộng 24,5 tỉ đồng, gồm 7,5 tỉ đồng được xác định là tiền hưởng lợi và 17 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Bản án sơ thẩm đánh giá đây là vụ án điển hình về thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các yếu tố như quy mô dự án lớn, tiến độ gấp và một số bị cáo không có chuyên môn sâu về đầu tư, xây dựng khi lượng hình.

Theo nhận định của HĐXX sơ thẩm, hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong thực thi công vụ; hậu quả gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước ở mức đặc biệt lớn.

Đối với Nguyễn Chiến Thắng, tòa xác định bị cáo có vai trò chính trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai hai dự án, đồng thời nhận hối lộ hơn 51 tỉ đồng. Bị cáo vì vậy bị tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX sẽ xem xét các nội dung kháng cáo của 10 bị cáo, đáng chú ý là đề nghị xin giảm án, hưởng án treo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và yêu cầu xem xét lại trách nhiệm bồi thường dân sự.