Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày đầu tại toà
VHO - Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xuất hiện tại tòa liên quan đến vụ án xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Bà Tiến không bị áp dụng biện pháp tạm giam và được luật sư đưa đến phiên xét xử bằng xe riêng.
Cùng hầu tòa với bà Tiến còn có 8 bị cáo khác gồm: Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế; Trần Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình Bộ Y tế; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế; Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp, đều là cựu lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế; cùng Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2014, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường bệnh, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2014–2019. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, khiến hai dự án đình trệ kéo dài, xuống cấp sau nhiều năm “đắp chiếu”, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 800 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định nhiều bị cáo đã có hành vi “móc ngoặc”, thông đồng trong quá trình thẩm định, điều chỉnh giá trị đầu tư và thực hiện dự án nhằm trục lợi. Đáng chú ý, theo lời khai trong hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc nhận hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong phần thủ tục đầu phiên tòa, bà Tiến khai trước hội đồng xét xử rằng bản thân là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và hiện đã nghỉ hưu.
Theo hồ sơ vụ án, bà Tiến từng bị tạm giam 7 tháng, từ ngày 16.7.2025 đến ngày 13.2.2026. Hiện bị cáo được cho tại ngoại và đã đề nghị từ chối 2 trong số 4 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.
Phiên tòa sáng nay còn có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan. Trong nhóm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xuất hiện Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước cùng 40/73 cá nhân, tổ chức được triệu tập.
Hai nguyên đơn dân sự trong vụ án được xác định là Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính vắng mặt trong ngày xét xử đầu tiên.

RSS