Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 đến 6 năm tù, bồi thường 108 tỉ đồng

VHO - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời phải khắc phục hậu quả với số tiền 108 tỉ đồng.

Trưa 21.5, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Theo quan điểm của cơ quan công tố, các sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án đã gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 803 tỉ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị 9 bị cáo liên đới bồi thường số thiệt hại này theo mức độ trách nhiệm và hành vi phạm tội của từng người.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 đến 6 năm tù, bồi thường 108 tỉ đồng - ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định phải chịu trách nhiệm khắc phục 108 tỉ đồng. Hai cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn lần lượt bị đề nghị bồi thường hơn 304 tỉ đồng và hơn 223 tỉ đồng.

Đối với phần hình sự, Viện Kiểm sát đánh giá bà Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò là người đứng đầu Bộ Y tế thời điểm xảy ra vụ án đã có sai phạm trong công tác chỉ đạo, phê duyệt và quản lý dự án, tạo cơ sở để hàng loạt vi phạm tiếp diễn trong quá trình triển khai.

Ngoài bà Tiến, 6 cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế và Bộ Xây dựng bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 6 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hai bị cáo bị xác định giữ vai trò chính trong vụ án là Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế và người kế nhiệm Nguyễn Hữu Tuấn. Cả hai bị truy tố về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị tổng mức án 30 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, là người duy nhất bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù.

Theo cáo buộc, ông Thiêm đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng để “chạy án” khi các sai phạm tại dự án bắt đầu bị cơ quan chức năng xem xét, nhưng sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho Nhà nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội đối với công tác quản lý đầu tư công trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận bối cảnh thực hiện dự án có nhiều áp lực khi hai công trình trọng điểm ngành y tế phải triển khai trong thời gian gấp rút.

Một số bị cáo xuất thân từ chuyên môn y khoa, hạn chế hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý dự án và quy định pháp luật liên quan.