Diễn biến mới vụ "Chị Em Rọt”:

Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần khi có lợi, khi bất lợi lại “nhờ vả” từ phía công ty Sen Vàng

NHẬT TÂN

VHO - Đòi tăng cổ phần khi thấy kẹo Kera bán chạy để tăng mức lợi nhuận cho bản thân, khi gặp bất lợi lại nhờ vả đại diện công ty Chị Em Rọt và Sen Vàng hỗ trợ để loại bỏ vai trò chủ sở hữu là những gì Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên thực hiện xung quanh vụ việc "Chị Em Rọt".

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án "Lừa dối khách hàng", đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần khi có lợi, khi bất lợi lại “nhờ vả” từ phía công ty Sen Vàng - ảnh 1

Nhóm này gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, năm 2024, Thùy Tiên cùng một số cá nhân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội như Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng… đã thống nhất cùng Công ty Chị Em Rọt triển khai dự án kinh doanh sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Thùy Tiên giữ 25% cổ phần, Công ty Chị Em Rọt nắm 75%. Do thủ tục chưa hoàn tất, nên hoạt động sản xuất được giao cho Công ty Asia Life gia công, còn phân phối sẽ do Thùy Tiên và Công ty Chị Em Rọt lo.

Sau khi ra mắt, sản phẩm kẹo Kera được quảng bá rầm rộ, với những lời khẳng định như: Làm từ rau củ tươi, một viên kẹo tương đương với một đĩa rau...

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, hàm lượng rau củ trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,53% thay vì 28,13% như công bố. Đáng chú ý, sorbitol chiếm tới 70% thành phần, có thể gây tiêu chảy, đau bụng đối với người nhạy cảm. Trong khi đó, Thùy Tiên và cộng sự vẫn nhiều lần nhấn mạnh trong các buổi livestream rằng sản phẩm "hoàn toàn tự nhiên, không dùng phụ gia, mỗi viên tương đương một đĩa rau".

Nhận thấy có lợi nhuận cao, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng phần trăm lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10%, tương ứng Thùy Tiên sẽ sở hữu 30-35% cổ phần. Nhóm đã để Tiên sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).

Với sự quảng bá rầm rộ, tính đến tháng 3.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng. Hoa hậu Thuỳ Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp.

Trước đó vào tháng 4.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, và "lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm kẹo Kera và công ty Chị em rọt.

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng, thời điểm cuối năm 2024, sau khi xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng và giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3.2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) đồng ý giúp. Thuỳ Tiên cũng tác động và nhờ vả sự hỗ trợ từ Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng.

Việc này nhằm loại bỏ vai trò của Nguyễn Thúc Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông (thể hiện Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý Nguyễn Thúc Thùy Tiên; trong đó có Tổng Giám đốc Phạm Thị Kim Dung và 3 người khác.

Kết luận điều tra cho biết, các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt. Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình điều tra, Hoa hậu Thùy Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ kẹo Kera.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc