Kẹo “rau” Kera có chứa chất nhuận tràng nhưng không ghi trên nhãn

Q.HOA

VHO - Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phát hiện sản phẩm kẹo “rau” Kera có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt, có tác dụng làm nhuận tràng với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Ngày 20.3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trước thông tin về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera) quá mức trên các nền tảng xã hội, ngày 6.3, cơ qua này đã ban hành các công văn số 396/ATTP-PCTTR gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt kinh doanh sản phẩm này tại TP.HCM.

Kẹo “rau” Kera có chứa chất nhuận tràng nhưng không ghi trên nhãn - ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo thổi phồng công dụng của kẹo rau Kera khiến người dân nhầm tưởng

Đồng thời ban hành công văn số 398/ATTP-PCTTR gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần Asia Life.

Kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) - trụ sở tại TP HCM.

Thực hiện yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, các đoàn công tác của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra các cơ sở nêu trên và lấy mẫu sản phẩm gửi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Ngày 19.3,  Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu theo đó các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm thêm 1 số chất và chỉ tiêu an toàn. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm thì các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo qui định.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng qui định của pháp luật.

Kẹo “rau” Kera có chứa chất nhuận tràng nhưng không ghi trên nhãn - ảnh 2
Cơ quan chức năng phát hiện thành phần thuốc có tác dụng làm nhuận tràng nhưng không được công bố trên nhãn của kẹo rau Kera

Theo dược sĩ Nguyễn Chí Cường - Nhà thuốc Long Châu, Sorbitol là một loại thuốc được sử dụng để giúp nhuận tràng, dùng cho các trường hợp táo bón hoặc khó tiêu. Thành phần chính của thuốc Sorbitol là Sorbitol, một hợp chất chứa nhiều nhóm hydroxyl. Thuốc này có vị ngọt tương tự như đường mía.

Người bệnh khi sử dụng Sorbitol cần được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ. Các bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của bạn và xác định liệu Sorbitol có phù hợp cho trường hợp của bệnh nhân hay không.

Thông thường thuốc Sorbitol thường được chỉ định trong các trường hợp: Táo bón, Khó tiêu, Nhuận tràng, Làm sạch ruột trước xét nghiệm, Giúp loại bỏ độc tố...

Dược sĩ Nguyễn Chí Cường cũng lưu ý  khi sử dụng thuốc Sorbitol, cần hạn chế sử dụng lâu dài để tránh ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của cơ thể.

Trước đó, dư luận bức xúc về việc Hoa hậu Thùy Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo thổi phồng công dụng của kẹo rau Kera như có tác dụng "thần kỳ" giúp giảm cân nhanh chóng, làm đẹp da tức thì, hay tăng cường sức khỏe vượt trội, ăn 1 viên kẹo bằng ăn 1 đĩa rau... khiến người dân nhầm tưởng.