Đường dây kẹo Kera từng làm "rung chuyển" mạng xã hội:

Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục bước vào phiên tòa sơ thẩm

VHO - Sáng 19.11, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng đối với các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và các đồng phạm liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.

Các bị cáo liên quan gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và 2 bị cáo khác là Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT) bị truy tố, xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Khoảng 7h sáng 19.11, 5 bị cáo được dẫn giải đến TAND TP.HCM trên hai xe bít bùng. An ninh tại phiên xử được thắt chặt, mọi người vào phòng xử đều phải sử dụng thẻ nhận diện riêng do tòa phát hành. 

Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục bước vào phiên tòa sơ thẩm - ảnh 1
Đường dây "kẹo Kera" từng làm rung chuyển mạng xã hội, khiến Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục bước vào phiên tòa sơ thẩm sáng 19.11 (Ảnh plo.vn)

Hội đồng xét xử cũng triệu tập 26 cá nhân và pháp nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, năm 2024, nhóm Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Thùy Tiên và cộng sự thành lập Công ty Chị Em Rọt để livestream bán hàng, trong đó sản phẩm chính là kẹo Kera theo ý tưởng của Lê Thành Công. Nhóm 6 cổ đông hưởng 75% lợi nhuận, Thùy Tiên được 25% rồi tăng lên 30%.

Công ty thuê Asia sản xuất kẹo “Super Greens Gummies” với giá 950 đồng/viên, công bố công thức có 22 thành phần và 10 loại bột rau củ, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, phía công ty Chị Em Rọt không kiểm tra chất lượng theo hợp đồng, dù biết Asia không có vùng nguyên liệu VietGAP và hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp.

Dù vậy, các bị cáo vẫn xây dựng nội dung quảng cáo sai sự thật: khẳng định kẹo được làm từ 10 loại rau củ sạch VietGAP, “một viên bằng một đĩa rau luộc”, “bổ sung chất xơ, vitamin cho người không ăn rau”. Các video do Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục thực hiện lan truyền mạnh, giúp buổi livestream đầu tiên đạt 400 triệu đồng; tổng cộng 6 buổi mang lại lượng tiêu thụ trên 56.000 đơn.

Khi khách hàng đem sản phẩm đi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy hầu như không có 10 loại rau củ như công bố; chất xơ cực thấp và chứa 33,8% sorbitol – chất nhuận tràng không ghi trên nhãn.

Trong 2 tháng, công ty thu 17,5 tỉ đồng, bị cho là thu lợi bất chính 12,4 tỉ. Sau điều tra, doanh nghiệp thông báo hoàn tiền và đến 28.8.2025 đã trả lại khoảng 1,33 tỉ đồng cho 3.800 khách hàng, tương ứng gần 9.700 hộp kẹo Kera. Hơn 24.800 hộp kẹo còn tồn kho đã bị thu giữ phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, tất cả bị can trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Lời khai của các bị can phù hợp với diễn biến khách quan và các tài liệu, chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày.