Robot hình người “chiếm sóng” Gala Tết, phô diễn bước tiến công nghệ của Trung Quốc

NGHIÊM THANH

VHO - Sự xuất hiện dày đặc của các robot hình người tại Gala Tết Nguyên đán 2026 phát sóng trên China Central Television không chỉ tạo hiệu ứng sân khấu, mà còn cho thấy bước tiến rõ rệt của ngành robot Trung Quốc sau một năm tăng tốc về thuật toán, phần cứng và thương mại hóa.

Robot hình người “chiếm sóng” Gala Tết, phô diễn bước tiến công nghệ của Trung Quốc - ảnh 1
Robot hình người MagicBot Gen1 (trái) và MagicBot Z1 của MagicLab tại lễ khai mạc Gala Tết Nguyên đán 2026. Ảnh chụp màn hình từ chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV

Ngay trong màn trình diễn khai mạc, robot hình người MagicBot Gen1 của MagicLab đã xuất hiện, vẫy tay chào khán giả. Tiếp đó, MagicBot Z1 thực hiện động tác nhào lộn “Thomas 360”, được doanh nghiệp giới thiệu là lần đầu tiên một robot hình người có kích thước tương đương trong ngành hoàn thành kỹ thuật này.

Không dừng ở biểu diễn đơn lẻ, sáu robot Z1 cùng hai robot Gen1 còn tham gia tiết mục ca múa với các nghệ sĩ như Yi Yangqianxi và Jerry Yan, với các chuyển động xoay nhanh, nhảy liên tục được đồng bộ chính xác theo nhịp nhạc, duy trì hiệu suất ổn định trong toàn bộ phần trình diễn.

Robot hình người “chiếm sóng” Gala Tết, phô diễn bước tiến công nghệ của Trung Quốc - ảnh 2
Robot hình người sinh học của Noetix (bên phải) bắt chước ngoại hình của Cai Ming trong vở hài kịch ngắn "Bà nội yêu thích". Ảnh chụp màn hình từ chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV

Ở mảng kịch nói, công ty Noetix giới thiệu robot hình người sinh học mô phỏng ngoại hình nữ diễn viên kỳ cựu Cai Ming. Robot này sử dụng thiết kế truyền động thu nhỏ, giảm khoảng 30% kích thước tổng thể nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác điều khiển chuyển động. Lớp da mặt sinh học tích hợp 32 động cơ, trong đó 12 động cơ dành riêng cho vùng miệng, cho phép biểu đạt cảm xúc chi tiết và đồng bộ khẩu hình khi thoại.

Chi tiết này gây chú ý bởi năm 1996, Cai Ming từng vào vai “người vợ robot” trong một tiểu phẩm tại Gala, khi robot còn là hình ảnh mang tính viễn tưởng. Ba thập kỷ sau, hình tượng đó đã được hiện thực hóa bằng cấu trúc cơ khí – điện tử phức hợp.

Robot hình người “chiếm sóng” Gala Tết, phô diễn bước tiến công nghệ của Trung Quốc - ảnh 3
Robot hình người H1 của Unitree tại buổi biểu diễn võ thuật "WuBot". Ảnh chụp màn hình từ chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV

Màn trình diễn võ thuật “WuBot” của Unitree Robotics tiếp tục đẩy giới hạn kỹ thuật khi robot H1 thực hiện parkour nhảy qua bàn, lộn nhào trên không ở độ cao khoảng 3 mét, xoay 7 vòng rưỡi và các động tác một chân phức tạp.

Theo nhà sáng lập Wang Xingxing, so với tiết mục múa Yangko năm 2025, phiên bản 2026 đã được nâng cấp đồng bộ về thuật toán, phần cứng và hệ thống ổn định, đặt nền tảng cho việc triển khai robot theo cụm hoặc trong các kịch bản công nghiệp, dịch vụ có tính tổ chức cao.

Robot hình người “chiếm sóng” Gala Tết, phô diễn bước tiến công nghệ của Trung Quốc - ảnh 4
Robot hình người MagicBot Gen1 (trái) và MagicBot Z1 của MagicLab tại lễ khai mạc Gala Tết Nguyên đán 2026. Ảnh chụp màn hình từ chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV

Trong một phân đoạn phim ngắn, robot G1 của Galbot diễn xuất cùng Shen Teng và Ma Li, thực hiện các thao tác tinh như lăn quả óc chó, gấp quần áo, đưa chai nước với chuyển động linh hoạt, gần với thao tác người thật. Doanh nghiệp cho biết hệ thống này vận hành dựa trên mô hình lớn tích hợp AstraBrain, kết hợp cơ chế điều khiển nhiều tầng nhằm đồng bộ hóa vận động toàn thân và bàn tay.

Robot hình người “chiếm sóng” Gala Tết, phô diễn bước tiến công nghệ của Trung Quốc - ảnh 5
Robot hình người MagicBot Z1 của MagicLab biểu diễn cùng Jerry Yan. Ảnh chụp màn hình từ chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV

Trên mạng xã hội, các đoạn video cắt từ Gala ghi lại màn trình diễn của robot nhanh chóng lan truyền chỉ sau vài giờ phát sóng. Nhiều bài đăng chia sẻ lại phần nhào lộn, võ thuật và biểu cảm gương mặt của robot thu hút lượng tương tác lớn.

Tài khoản X có tên “YM Shen” bình luận: “Sử dụng công cụ, phản hồi lực, tương tác với con người, tự phục hồi sau khi nhảy. Tuyệt vời!”. Một người dùng khác, “Everim Kanbur”, so sánh với tiết mục múa Yangko năm trước và nhận xét rằng sự tiến bộ chỉ sau một năm là “đáng kinh ngạc”.

Trong khi đó, tài khoản “Chinese Barrak” cho rằng các robot trình diễn kung fu đồng bộ đã thể hiện bước tiến rõ rệt trong điều khiển chuyển động, bởi các động tác võ thuật phức tạp đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và phối hợp chính xác, cho thấy năng lực của robot đã đạt tới một cấp độ mới.

Ông Yu Lei, Tổng Đạo diễn Gala Tết Nguyên đán 2026, cũng nhấn mạnh chương trình năm nay có “mật độ” robot cao, nhằm giúp khán giả cảm nhận rõ sự phát triển đa chiều của ngành công nghiệp robot Trung Quốc.

Robot hình người “chiếm sóng” Gala Tết, phô diễn bước tiến công nghệ của Trung Quốc - ảnh 6
Robot hình người G1 của Galbot đưa một chai nước cho diễn viên Shen Teng. Ảnh chụp màn hình từ chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV

Hiệu ứng sân khấu nhanh chóng chuyển hóa thành sức mua. Khoảng 22h đêm Giao thừa, trong khi Gala đang phát sóng trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử JD.com đã mở bán nhiều mẫu robot, trong đó có các sản phẩm xuất hiện trên sân khấu. Chỉ vài phút sau khi lên kệ, robot của MagicLab, Unitree Robotics và Noetix đã được thông báo hết hàng.

Đáng chú ý, hai robot đa năng Galbot G1, giá gần 630.000 nhân dân tệ mỗi chiếc, cũng nhanh chóng được bán hết, theo thông tin từ JD.com.

Số lượng robot tham gia và chất lượng chuyển động tại Gala năm nay đều tăng đáng kể so với các năm trước, trải rộng ở nhiều thể loại từ ca múa, tiểu phẩm đến phim ngắn và biểu diễn hành động. Sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp cùng lúc cho thấy chuỗi cung ứng robot hình người tại Trung Quốc đang dần hoàn thiện.

Theo Global Times