Đặc khu Lý Sơn:

Hiện đại hoá truyền thanh cơ sở góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vững

ĐÌNH NHỰT - NHƯ ĐỒNG

VHO – Với lợi thế kịp thời, tiện ích, phủ sóng diện rộng, hệ thống truyền thanh ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương đến với người dân, đặc biệt là giúp người nghèo tiếp cận nhanh chóng các thông tin về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Hiện đại hoá truyền thanh cơ sở góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vững - ảnh 1
Đầu tư mới cho hệ thống Đài Truyền thanh, tạo bước đột phá cho công tác tuyên truyền

Từ các nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc khu Lý Sơn đã tập trung đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (loa truyền thanh thông minh), góp phần đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh, đầy đủ và kịp thời hơn. 

Các nội dung tuyên truyền trọng tâm như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh – an toàn trên biển… được truyền tải thường xuyên, liên tục, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Đặng, người dân đặc khu Lý Sơn cho biết, hệ thống loa truyền thanh thông minh đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân Lý Sơn.

“Nhờ thông tin được phát kịp thời, đúng lúc, rõ ràng, nên người dân đã nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, người dân có thể chủ động hơn, không bỏ lỡ các chính sách hỗ trợ vay vốn, học nghề, phát triển sinh kế”, ông Đặng nói.

Hiện đại hoá truyền thanh cơ sở góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vững - ảnh 3
Đối với ông Nguyễn Đặng, hệ thống truyền thanh thông minh đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân Lý Sơn

Việc đầu tư hạ tầng truyền thanh thông minh và ứng dụng công nghệ số trong truyền thông cơ sở tại Lý Sơn đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Anh Nguyễn Duy Phương, kĩ thuật viên phụ trách hệ thống loa truyền thanh thông minh cho biết, các cụm loa hiện nay được truyền dẫn âm thanh trên nền tảng mạng IP, cho phép quản lý, điều khiển tập trung từ xa.

“Hệ thống loa thông minh có thể phát trực tiếp hoặc theo lịch, chia vùng linh hoạt, chất lượng âm thanh ổn định, ít nhiễu, phù hợp với cả những khu vực xa trung tâm. Việc vận hành thuận tiện, giảm nhân lực trực tiếp, dễ mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảnh báo, điều hành thông minh, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác thông tin cơ sở”, anh Phương cho biết.

Hiện đại hoá truyền thanh cơ sở góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vững - ảnh 4
Hệ thống truyền thanh đặc khu Lý Sơn góp phần vào việc ổn định chính trị, an ninh, tạo ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân

Hiện tại Lý Sơn có 40 cụm loa không dây kĩ thuật số FM, 16 cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, đảm bảo phủ sóng 100% khu dân cư trên địa bàn đặc khu, góp phần đưa thông tin chính thống kịp thời đến với người dân, nhất là tại các khu vực xa trung tâm.

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy, việc đầu tư hạ tầng truyền thanh thông minh được xác định là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân trong giai đoạn mới.

“Hạ tầng truyền thanh thông minh được đầu tư bài bản, là cơ sở để chính quyền đặc khu thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Khi thông tin được truyền tải đầy đủ, kịp thời, người dân không chỉ chủ động chấp hành pháp luật mà còn từng bước ổn định sinh kế, hạn chế nguy cơ tái nghèo”, ông Huy nhấn mạnh

Hiện đại hoá truyền thanh cơ sở góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vững - ảnh 5
Hệ thống truyền thanh hoạt động hiệu quả, xây dựng các tin, bài, nội dung để phát sóng hàng ngày, trong đó dành thời lượng lớn để tuyên truyền về công tác giảm nghèo

Thời gian tới, UBND đặc khu Lý Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành hệ thống. Đồng thời, gắn việc phát triển truyền thanh cơ sở với lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin – truyền thông.