“Vũ khúc mưa xuân” khai màn Tuần phim kỷ niệm 50 năm thống nhất non sông
VHO - Khai mạc tối 22.4.2025 tại trụ sở Điện ảnh QĐND (17 Lý Nam Đế, Hà Nội), Tuần phim Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) đã khai màn với phim tài liệu "Nối vòng tay lớn" và phim truyện "Vũ khúc mưa xuân". Đông đảo khán giả đã cùng thưởng thức những thước phim lịch sử được các nhà làm phim quân đội tâm huyết, dầy công xây dựng.

Tuần phim do Điện ảnh QĐND, Tổng cục chính trị tổ chức, là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ, tri ân thế hệ anh hùng giành độc lập, thống nhất cho đất nước.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh QĐND ôn lại dấu mốc thiêng liêng: “Ngày 30.4.1975 là một dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là ngày mà quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã giành chiến thắng vĩ đại trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân, đánh bại chế độ ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là chiến thắng của ý chí, niềm tin và khát vọng tự do, độc lập của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó là sự kết tinh của tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, những hi sinh lớn lao của hàng triệu chiến sĩ và nhân dân trong suốt những năm tháng đấu tranh ác liệt.
Chiến thắng ngày 30.4.1975 đã kết thúc hơn 30 năm đấu tranh gian khổ của nhân dân ta; mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và phát triển của dân tộc.


50 năm đã trôi qua, từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, chúng ta đã vượt qua bao thử thách để trở thành một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển, có vị thế và uy tín trên thế giới. Nhìn lại những thành quả mà đất nước và nhân dân đạt được trong 50 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn các thế hệ trước đã quên mình chiến đấu và hy sinh vì nền hòa bình hôm nay.
Thượng tá Nguyễn Thu Dung nhấn mạnh, ngay từ những năm tháng kháng chiến ác liệt, điện ảnh đã đồng hành cùng bộ đội và nhân dân trong phản ánh những vấn đề hiện thực lớn của cuộc kháng chiến; nêu cao ý chí của quân dân ta trong chiến đấu và giành chiến thắng; giúp nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do, hòa bình.


“Những thước phim tài liệu chân thực là tấm gương phản chiếu lịch sử, khát vọng hòa bình và tinh thần độc lập của dân tộc. Những bộ phim truyện điện ảnh giàu cảm xúc về chiến tranh, về con người Việt Nam trong khói lửa, đạn bom, đã góp phần làm sống dậy ký ức hào hùng, lan tỏa tinh thần yêu nước đến hàng triệu trái tim…”, Giám đốc Điện ảnh QĐND chia sẻ.
Tuần phim là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn quân và dân ta.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thu Dung, để chuẩn bị tốt cho Tuần phim, Điện ảnh QĐND đã chủ động lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện điện ảnh của đơn vị cùng các hãng phim trong nước về đề tài người lính, chiến tranh cách mạng, có giá trị cao về nội dung và chất lượng nghệ thuật.

Thông qua các bộ phim, thế hệ hôm nay sẽ cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng, tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh và những người đã không tiếc máu xương, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Đồng thời, cảm nhận rõ hơn những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau nửa thế kỷ hòa bình, đổi mới; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn.


Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước ta sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo đó, phải phát huy cao nhất tinh thần, ý chí, sức mạnh của nhân dân - chủ thể đóng vai trò trung tâm của sự nghiệp kiến tạo kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh đó, Tuần phim là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực; vừa là dịp để thông qua các tác phẩm điện ảnh, chúng ta tưởng nhớ, tri ân thế hệ anh hùng giành độc lập - thống nhất cho đất nước; vừa là dịp để tiếp thêm cho thế hệ hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, tinh thần yêu nước, đoàn kết, khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng và phát triển.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, những bộ phim được trình chiếu trong dịp này sẽ thu hút sự quan tâm, đón nhận, ghi nhận của đông đảo khán giả. Đây cũng là dịp để Điện ảnh QĐND nỗ lực hơn, tiếp tục phát huy, cống hiến để có được những bộ phim hay phục vụ công chúng, khẳng định vị thế, vai trò của những người lính làm phim với mảng đề tài về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày nay”, Thượng tá Nguyễn Thu Dung bày tỏ.

Tuần phim kỷ niệm diễn ra từ ngày 22- 25.4.2025 tại trụ sở Điện ảnh QĐND. Hai bộ phim chiếu đêm khai mạc gồm: phim tài liệu Nối vòng tay lớn, biên kịch GS.TS Trần Thanh Hiệp, đạo diễn Phạm Hồng Thắng, Điện ảnh QĐND sản xuất; phim truyện Vũ khúc mưa xuân, biên kịch Nguyễn Thu Dung, đạo diễn Đặng Thu Trang, Điện ảnh QĐND sản xuất.
Phim truyện Mùi cỏ cháy, biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất sẽ được chiếu trong đêm bế mạc 25.4; cùng với phim tài liệu Thống nhất đất nước - Tập 19: Con đường đã chọn, biên kịch Lại Văn Sinh, đạo diễn Bùi Chí Chung, Trần Vũ Anh, Điện ảnh QĐND sản xuất.
Tuần phim sẽ trình chiếu 8 bộ phim, gồm 4 phim tài liệu do Điện ảnh QĐND sản xuất: Nối vòng tay lớn, Chung một mái nhà, Tỉnh thức và hóa giải, Thống nhất đất nước - Tập 19: Con đường đã chọn.
4 bộ phim truyện điện ảnh gồm: Vũ khúc mưa xuân, Đường xuyên rừng, Ai xuôi vạn lý, Mùi cỏ cháy.