Điện ảnh 5 châu hội tụ trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

ĐÌNH NAM

VHO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, chương trình chiếu phim có sự tham gia của 16 quốc gia với 16 bộ phim, hứa hẹn trở thành một trong những hoạt động tạo thêm chiều sâu cho không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long.

Các suất chiếu phim được tổ chức trong 3 ngày từ 2-4.10, với các khung giờ: 10h, 13h, 15h và 19h30. Chương trình mở cửa tự do cho người dân, du khách.

Điện ảnh 5 châu hội tụ trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - ảnh 1

Chương trình chiếu phim tại Lễ hội sẽ tạo nên những lát cắt đa dạng về văn hóa thế giới. Sự đa dạng ấy trước hết nằm ở nguồn gốc của các tác phẩm, sau đó được thể hiện qua cách các nhà làm phim kể câu chuyện về con người, cộng đồng, lịch sử, truyền thống và những thay đổi của xã hội đương đại.

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở sự đa dạng về đề tài và cách kể chuyện. Từ Hà Nội 5 giác quan (Việt Nam), Cậu bé nổi loạn (Ấn Độ), Freeman (Australia), Sau những bước chân (Angola) đến Mắt trắng (Israel), Tôi là người Libya (Libya) hay Ngọn lửa xa xôi (Chile)… mỗi tác phẩm mở ra một lát cắt riêng về đất nước và con người ở mỗi quốc gia.

Từ màn ảnh, những giá trị về con người, lịch sử, văn hóa được đặt trong một câu chuyện cụ thể. Một phong tục, không gian sống, mối quan hệ gia đình hay cách cộng đồng ứng xử trước những thay đổi của thời đại đều có thể trở thành nguồn cảm hứng của tác phẩm điện ảnh. Khi ấy, văn hóa hiện diện trước khán giả qua trải nghiệm của con người thay vì chỉ dừng ở thông tin giới thiệu.

Đây cũng là điểm đáng chú ý của chương trình khi được tổ chức trong một sự kiện văn hóa đối ngoại có quy mô lớn. Người dân Việt Nam và du khách có cơ hội tiếp cận những cách kể chuyện khác nhau, trong khi các đoàn tham dự có thêm kênh giới thiệu hình ảnh đất nước mình đến khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Diễn ra từ ngày 1-4.10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội với chủ đề Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế; hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt các ngày diễn ra.

Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào tối mai 1.10 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ Khai mạc mở ra hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu. Chương trình là sự hòa quyện công phu giữa di sản truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật thời đại.