Kim Tho, Văn Khiêm hay Võ Thị Bé đoạt Chuông vàng vọng cổ 2026?
VHO - Top 3 Kim Tho, Văn Khiêm và Võ Thị Bé tranh tài tại chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2026, diễn ra tối 27.9 tại Phim trường Nhà hát HTV.

Tối nay 27.9, tại Phim trường Nhà hát HTV – Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM sẽ diễn ra vòng Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 – năm 2026, với chủ đề “Tỏa sáng Chuông Vàng”.
Ba thí sinh Võ Thị Bé (sinh năm 1998, Cà Mau), Trần Văn Khiêm (1991, An Giang) và Huỳnh Kim Tho (1990, An Giang) sẽ tranh tài để tìm ra những vị trí cao nhất của cuộc thi năm nay.
Chương trình livestream không khí trước giờ diễn trên Facebook “chuongvangvongco” từ 20h; trực tiếp trên HTV9, FM 99,9MHz từ 20h30, đồng thời livestream trên YouTube HTV Giải trí, Facebook “chuongvangvongco” và TikTok HTV Music.
Các thí sinh có 2 phần thi
Theo Ban tổ chức, đêm Chung kết xếp hạng và trao giải năm nay áp dụng hình thức bán vé, thay cho vé mời như những đêm thi trước. Với mỗi vé bán ra, Ban tổ chức trích 100.000 đồng ủng hộ Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng của Chuông vàng vọng cổ.

Trong đêm chung kết, ba thí sinh sẽ trải qua hai phần thi. Phần đầu là biểu diễn một trích đoạn cải lương tuồng sử, có sự trợ diễn của huấn luyện viên và các nghệ sĩ khác. Phần thứ hai, thí sinh trình bày bài vọng cổ 3 câu theo nội dung do Ban tổ chức chuẩn bị, kể về hành trình và câu chuyện của mình trên con đường đến với Chuông vàng vọng cổ.
Điểm chung cuộc là điểm trung bình của 2 phần thi, trong đó điểm phần thi trích đoạn có hệ số 2. Như vậy, phần thi trích đoạn có hệ số cao hơn và chiếm vai trò quan trọng trong kết quả cuối cùng.
Nếu các thí sinh bằng điểm, Ban tổ chức sẽ căn cứ điểm số phần thi trích đoạn để xác định thứ hạng. Nếu điểm trích đoạn tiếp tục bằng nhau, số lượt bình chọn của khán giả sẽ được sử dụng làm căn cứ. Những trường hợp khác, nếu phát sinh, sẽ do Ban tổ chức quyết định.
Theo kết quả bốc thăm, Trần Văn Khiêm thuộc đội NSND Hồ Ngọc Trinh, Huỳnh Kim Tho thuộc đội NSƯT Võ Minh Lâm và Võ Thị Bé thuộc đội NSƯT Ngọc Đợi.
Trước thềm chung kết, Top 3 có dịp tham quan, giao lưu tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Đây là dịp để các thí sinh tìm hiểu thêm về một không gian gắn với hoạt động biểu diễn cải lương tại TP.HCM, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho đêm thi quyết định.
Mỗi người một thế mạnh
Theo dõi các vòng thi trước, cả ba thí sinh đều cho thấy những ưu điểm riêng, đồng thời vẫn còn những điểm cần tiếp tục xử lý trong đêm cuối.

Huỳnh Kim Tho gây chú ý bởi sự đa dạng trong cách ca diễn. Qua các vòng thi, thí sinh này có khả năng thay đổi cách thể hiện, giọng ca cao, hơi khỏe và biết tạo sự chú ý khi ở những vòng thi sau. Đây là những lợi thế cần được phát huy khi bước vào hai phần thi có yêu cầu khác nhau trong đêm chung kết.
Trần Văn Khiêm có thế mạnh rõ ở phần ca. Giọng dày, khỏe, cách ca tương đối chắc và chuẩn là những yếu tố giúp Khiêm tạo được sự ổn định qua các vòng. Tuy nhiên, phần diễn xuất của Khiêm chưa thật sự đa dạng, vì vậy khả năng xử lý nhân vật và tình huống trong trích đoạn cải lương cần được thí sinh đặc biệt chú ý.
Trong khi đó, Võ Thị Bé có lợi thế về sắc vóc, khả năng làm chủ sân khấu và giữ phong độ khá ổn định qua các đêm thi. Phần ca của Bé được đánh giá an toàn, nhưng ở một đêm chung kết, sự ổn định cần đi cùng khả năng tạo khác biệt để cạnh tranh ở những vị trí cao.
Chia sẻ với Văn Hóa trước thềm đêm chung kết, Nghệ sĩ cải lương gạo cội Hoài Thanh, người theo dõi gần như xuyên suốt các đêm thi tại phim trường cho rằng rất khó xác định trước kết quả bởi mỗi thí sinh có một thế mạnh riêng.
“Ba cháu mỗi cháu một vẻ. Khiêm thì ca rất tốt, đó là thế mạnh rõ nhất. Kim Tho cũng mạnh về ca, bên cạnh khả năng diễn. Còn Võ Thị Bé có sắc vóc, sáng sân khấu và giữ được phong độ qua các vòng”, nghệ sĩ Hoài Thanh nhận xét.
Theo ông, bên cạnh khả năng ca, diễn, một yếu tố quan trọng ở đêm chung kết là khả năng xử lý nhanh khi gặp nội dung mới. Đây cũng là yêu cầu mà thí sinh cần chuẩn bị khi phải trình bày bài vọng cổ theo nội dung do Ban tổ chức đưa ra.

“Bài mới đưa ra thì mình phải hiểu ngay chủ đề, tư tưởng muốn nói gì và biết cách thể hiện. Chẳng hạn bài hát nói về quê hương thì phải thể hiện sự hùng mạnh, dứt khoát, tình cảm nhưng không bi lụy. Bài về mẹ thì có thể buồn, nhưng phải là cái buồn vừa phải, không sướt mướt”, nghệ sĩ Hoài Thanh nói.
Ông cho rằng với vọng cổ, việc hiểu nội dung trước khi ca có ý nghĩa quan trọng. Người ca phải xác định được tâm trạng, cách nhấn nhá, luyến láy và xử lý từng câu, từng hơi để truyền tải đúng tinh thần bài hát.
“Trong cải lương, phải thật và đẹp. Buồn nhưng không được lụy. Mình phải biết trong đầu bài này cần ca như thế nào, luyến láy ra sao, đoạn nào đi một hơi, đoạn nào đi hai hơi, ngắt nhịp ở đâu cho hay…”, ông chia sẻ.
Sau nhiều vòng thi, ba thí sinh đã có thời gian thể hiện màu sắc riêng. Đêm nay, mỗi người sẽ có thêm một cơ hội để hoàn thiện phần thi của mình trước khi Ban giám khảo và khán giả xác định kết quả cuối cùng.

RSS