Vinh danh giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2025

HỒNG HẠNH

VHO - Sáng ngày 29.1, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động, trao giải thưởng văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới.

Vinh danh giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2025 - ảnh 1
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu tổng kết

Sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử, khi đây là kỳ tổng kết đầu tiên sau khi thực hiện hợp nhất TP.HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7.2025.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhấn mạnh văn học chính là nguồn tư liệu gốc của mọi loại hình nghệ thuật và người cầm bút phải không ngừng tự nâng mình lên để hoàn thành sứ mệnh xã hội. Bà khẳng định cốt lõi của văn chương vẫn là chữ “tình”, tình với con người, với cuộc đời và trang viết.

Năm 2025, Hội ghi dấu ấn với nhiều hoạt động sôi nổi như: công trình "Thơ phổ nhạc - 50 năm TP.HCM", sự kiện "Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM" lần thứ nhất và các trại sáng tác tại Đà Lạt…

Đặc biệt, việc mở rộng địa giới hành chính đã mang lại luồng sinh khí mới khi Hội tiếp nhận thêm 110 hội viên từ hai tỉnh lân cận, nâng tổng số lên 650 hội viên, trong đó có 200 người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Vinh danh giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2025 - ảnh 2
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM và bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM trao thưởng cho các nhà văn, nhà thơ đoạt giải năm 2025

Tâm điểm của buổi lễ là phần công bố và trao giải thưởng văn học năm 2025.

Ở hạng mục cao nhất Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2025 đã vinh dự thuộc về tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng của nhà văn Trương Anh Quốc; tập thơ Những ngọn gió biên cương của tác giả Trần Mai Hường và công trình lý luận phê bình Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - Những điều đọng lại trong con mắt nhắm của nhà văn Văn Thành Lê.

Bên cạnh đó, Hội đã trao Giải Văn học thiếu nhi cho bộ truyện Lục địa rồng của Cao Việt Quỳnh; Giải Văn học trẻ thuộc về truyện dài Lân tinh của Giai Du và Giải Văn học dịch trao cho tiểu thuyết Hoang mạc Tartar (Dino Buzzati) qua bản dịch của Hương Châu.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, tác giả trẻ Cao Việt Quỳnh cho biết: "Được nhận giải thưởng từ Hội Nhà văn TP.HCM là một niềm hạnh phúc và khích lệ vô cùng lớn đối với một người viết trẻ như em. Đây sẽ là động lực để em tiếp tục dấn thân, sáng tạo thêm nhiều thế giới mới, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bạn đọc nhỏ tuổi trong ngôi nhà chung đầy gắn kết này”.

Vinh danh giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2025 - ảnh 3
Hội Nhà văn TP.HCM kết nạp thêm hội viên mới

Hạng mục Tặng thưởng cũng vinh danh các tác phẩm chất lượng gồm: tiểu thuyết Miền cỏ tranh (Nguyễn Minh Ngọc), hồi ký Những ngày ở Paris (Nguyễn Hoài Nam), trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (Châu La Việt) và tiểu thuyết dịch Khi đàn sếu bay về phương Nam (Minh Khôi dịch).

Khép lại buổi lễ, Hội đã kết nạp 21 hội viên mới, tiếp tục khẳng định vị thế của một "mái nhà chung" vững chãi, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.