Nghệ thuật đồng hành cùng “Ngày hội non sông”

PHẠM MAI

VHO - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị nghệ thuật đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc; qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự kỳ vọng của người dân khi hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Nghệ thuật đồng hành cùng “Ngày hội non sông” - ảnh 1
Nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô

 Sôi động với loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc

Cuối tuần qua, nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân đã được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, mang đến không khí văn hóa sôi nổi, góp phần chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cụ thể, ngày 13.3, chương trình được tổ chức tại xã Trung Giã do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội thực hiện; tại xã Phượng Dực do Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn; tại xã Tiến Thắng do Nhà hát Cải lương Hà Nội đảm nhiệm; tại xã Phú Cát do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện...

Tối 14.3, các chương trình tiếp tục diễn ra tại nhiều địa điểm khác như xã Trần Phú do Nhà hát Múa rối Thăng Long thực hiện; xã Thư Lâm do Nhà hát Kịch Hà Nội; xã Phúc Lộc do Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội và xã Suối Hai do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội đảm nhiệm.

Trước đó, từ 27.2 - 9.3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đã đưa vở cải lương Đế đô sóng cả đến phục vụ khán giả tại Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận. Vở diễn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong dịp này.

Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử đã được tổ chức vào tối 15.3 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố: Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm) do Nhà hát Múa Rối Thăng Long thực hiện; tại phường Đại Mỗ do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn; tại xã Dân Hòa do Nhà hát Cải lương Hà Nội đảm nhiệm; tại xã Chương Dương do Nhà hát Chèo Hà Nội và tại xã Ứng Thiên do Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện.

Được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều tác phẩm còn phản ánh sinh động những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô cũng như đất nước trong thời gian qua.

Thông qua chương trình biểu diễn, các đơn vị nghệ thuật mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời củng cố niềm tin đối với Đảng và Nhà nước. Đây cũng là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, NSƯT Hồng Nhung cho biết, các đêm biểu diễn được dàn dựng dưới dạng chương trình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp nhiều loại hình để tạo sự phong phú và hấp dẫn cho khán giả. Bên cạnh những trích đoạn và làn điệu ca cổ đặc trưng của sân khấu truyền thống, chương trình còn lồng ghép ca khúc cách mạng quen thuộc, những màn múa tập thể cùng các tiết mục hòa tấu, mang lại không khí sôi nổi, gần gũi với công chúng. Sự đón nhận nồng nhiệt của người dân địa phương đã tạo thêm động lực cho tập thể nghệ sĩ, giúp mỗi người càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng phục vụ nhân dân.

Nghệ thuật đồng hành cùng “Ngày hội non sông” - ảnh 2
Chương trình của Nhà hát Kịch Việt Nam phục vụ người dân vùng biên tại xã Mường Nhé (Điện Biên)

Lan tỏa tinh thần ngày hội

Tại Tuyên Quang, vào ngày 14.3 đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Tháng 3 - Ngày hội non sông. Chương trình gồm ba phần: Ngời sáng niềm tin; Ngày hội non sông Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, qua đó tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần đoàn kết và hướng tới ngày toàn dân tham gia bầu cử.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, từ ngày 12-21.3 diễn ra triển lãm ảnh, tư liệu với chủ đề Quốc hội Việt Nam, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng qua các kỳ bầu cử tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng (phường Hồng Bàng); Nhà trưng bày Triển lãm - Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm Hải Phòng (phường Lê Chân). Triển lãm giới thiệu 346 hình ảnh, tư liệu cùng 35 bản trích, khái quát quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Quốc hội, đồng thời điểm lại các dấu mốc quan trọng trong những kỳ bầu cử qua từng giai đoạn lịch sử.

Vào ngày 11-12.3, tại xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Hành trình Biên giới - Xuân 2026 với chủ đề “Bác Hồ - một tình yêu bao la”, phục vụ hơn 6.000 khán giả là cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân địa phương.

Trong hai đêm diễn, các nghệ sĩ mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc, xiếc và kịch nói được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trích đoạn kịch nói Bác Hồ - một tình yêu bao la giúp người dân vùng biên - nơi ít có điều kiện tiếp cận sân khấu chuyên nghiệp, được trực tiếp thưởng thức nghệ thuật kịch, qua đó cảm nhận rõ hơn giá trị của nghệ thuật sân khấu.

Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Trịnh Mai Nguyên bày tỏ niềm vui khi trong dịp ngày hội lớn của đất nước, các nghệ sĩ có cơ hội mang nghệ thuật đến phục vụ đồng bào ở khu vực biên giới. Những tràng vỗ tay kéo dài của khán giả không chỉ là sự hưởng ứng dành cho chương trình mà còn là lời động viên chân thành đối với các nghệ sĩ đã vượt qua quãng đường xa để biểu diễn phục vụ bà con.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên khẳng định, nghệ thuật luôn đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và mang đời sống văn hóa đến gần hơn với người dân ở mọi vùng miền. Thông qua chương trình biểu diễn, các văn nghệ sĩ còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.