Mở rộng không gian thị trường cho điện ảnh Việt Nam
VHO - Sáng 20.8, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) và Công ty Cổ phần Triển lãm và Hội nghị Toàn cầu (GLOEX) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp tổ chức Thị trường phim và nội dung số Việt Nam (VFM) gắn với Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF).
Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty GLOEX Wong Chiang Tat cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc ký kết được xem là bước khởi đầu cho sự phối hợp giữa Cục Điện ảnh và GLOEX trong xây dựng một không gian thị trường chuyên nghiệp, kết nối điện ảnh, nội dung số với doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà sản xuất, đơn vị phát hành và các đối tác trong nước, quốc tế.
Qua đó, HANIFF được kỳ vọng không chỉ là nơi trình chiếu, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, mà từng bước hình thành hệ sinh thái hoạt động chuyên môn, giao lưu và kết nối thị trường theo thông lệ quốc tế.
Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp tổ chức VFM gắn với HANIFF, góp phần xây dựng HANIFF trở thành một Liên hoan phim quốc tế có thị trường phim chuyên nghiệp; thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác sản xuất, phát hành, quảng bá và giao dịch bản quyền điện ảnh.
Hoạt động này cũng hướng tới thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam và tăng cường hợp tác quốc tế.
Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, sự kiện là bước đi quan trọng đầu tiên trong quá trình hợp tác giữa hai bên để xây dựng một thị trường phim chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, cùng với sự trưởng thành của điện ảnh Việt Nam và sự quan tâm ngày càng lớn của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực điện ảnh, ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mới.

Ông Đặng Trần Cường bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm của GLOEX cùng tâm huyết và trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh, hai bên sẽ phối hợp xây dựng được một thị trường phim có uy tín, đóng góp thiết thực cho thành công của HANIFF cũng như sự phát triển chung của điện ảnh Việt Nam.
Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng cam kết đồng hành cùng GLOEX trong quá trình triển khai, từng bước tạo dựng một không gian giao thương phù hợp với nhu cầu của thị trường điện ảnh hiện nay.
Về phía GLOEX, Chủ tịch Hội đồng quản trị Wong Chiang Tat cho biết, việc ký kết Biên bản ghi nhớ là một dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình hợp tác với Cục Điện ảnh và Bộ VHTTDL Việt Nam.
GLOEX trực thuộc Informa Markets Vietnam, đơn vị tổ chức các triển lãm quốc tế và sự kiện B2B. Với mạng lưới đối tác toàn cầu cùng 14 năm kinh nghiệm phát triển TELEFILM Vietnam - triển lãm về điện ảnh và truyền hình, GLOEX đã xây dựng được hệ thống quan hệ đối tác trong ngành điện ảnh, truyền hình Việt Nam.
Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ vận dụng kinh nghiệm này để phát triển VFM thành một nền tảng giao thương chuyên nghiệp cho lĩnh vực phim, truyền hình và nội dung số.

Theo ông Wong Chiang Tat, VFM hướng tới trở thành thị trường B2B quốc tế, kết nối các bên mua, nhà phân phối, nhà sản xuất, nhà đầu tư và đối tác nội dung trong nước với các thị trường quốc tế. Điểm nhấn của thị trường sẽ tập trung vào các hoạt động mang tính thương mại như mua bán bản quyền nội dung, phân phối, đồng sản xuất và đầu tư.
Dự kiến lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2026, VFM sẽ quy tụ khoảng 200 gian hàng, với hơn 100 công ty và thương hiệu đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sự kiện dự kiến có sự tham gia của các nhà sản xuất nội dung, đơn vị phát sóng, nhà phân phối, nền tảng OTT và doanh nghiệp giải trí đến từ nhiều thị trường tại châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia cùng một số thị trường quốc tế khác.
Việc tổ chức VFM trong khuôn khổ HANIFF được kỳ vọng tạo thêm một chiều kích mới cho Liên hoan phim. Nếu các hoạt động của HANIFF chủ yếu tập trung vào giới thiệu tác phẩm, giao lưu nghệ thuật, trao giải và thúc đẩy hợp tác chuyên môn, thị trường phim sẽ bổ sung không gian dành cho các hoạt động giao thương, kết nối đầu tư và khai thác giá trị thương mại của sản phẩm điện ảnh.
Từ góc độ này, VFM không chỉ hướng tới việc đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với các đối tác quốc tế, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước tiếp cận những cơ hội hợp tác, tìm kiếm nguồn vốn, đối tác đồng sản xuất, kênh phát hành và thị trường mới.
Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá HANIFF là một Liên hoan phim có tính chất đặc biệt và việc gắn Liên hoan phim với hoạt động thị trường sẽ mở ra những hướng phát triển mới.

Theo Thứ trưởng, đây là lần đầu tiên có cơ hội triển khai một cách rõ nét việc mở rộng thị trường, đồng thời mở rộng sang những lĩnh vực mới, trong đó có nội dung số - một lĩnh vực đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và ngành công nghiệp sáng tạo.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng việc hình thành thị trường phim cần được đặt trong định hướng chung về phát triển văn hóa, kinh tế số và phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân. Đây cũng là cách cụ thể hóa những định hướng mới của Chính phủ và Bộ VHTTDL trong phát triển các lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng không gian số và các mô hình hoạt động mới.
Đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của GLOEX, Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng sự kết hợp giữa Cục Điện ảnh và doanh nghiệp sẽ tạo ra một mô hình thị trường hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của điện ảnh Việt Nam và có khả năng phát triển lâu dài.
Thứ trưởng cũng lưu ý, VFM không nên dừng lại ở một cuộc triển lãm đơn thuần mà cần được tổ chức theo hướng một thị trường chuyên nghiệp với nhiều hoạt động đi kèm. Bên cạnh không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cần có các chương trình làm việc giữa đối tác trong nước và quốc tế, các hội thảo, tọa đàm, trao đổi chuyên môn và những hoạt động kết nối trực tiếp giữa các chủ thể của thị trường.

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 11, hai bên sẽ tập trung chuẩn bị chương trình, cơ sở vật chất, kỹ thuật và các nội dung chuyên môn để triển khai VFM. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối với các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật khác nhằm tạo sự cộng hưởng về địa điểm, cách thức tổ chức và nguồn lực.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ không chỉ đánh dấu sự ra đời của một hoạt động mới trong khuôn khổ HANIFF, mà còn cho thấy định hướng đưa điện ảnh Việt Nam tiến gần hơn tới một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, trong đó giá trị nghệ thuật được song hành với giá trị thương mại, giao lưu quốc tế và kết nối thị trường.
Nếu được triển khai hiệu quả, VFM có thể trở thành điểm gặp gỡ thường niên giữa điện ảnh Việt Nam với các thị trường khu vực và quốc tế, tạo thêm cơ hội để phim Việt tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường phát hành, thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án hợp tác sản xuất.
Đây cũng là một bước đi nhằm tăng cường năng lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam, từ đó từng bước xây dựng HANIFF trở thành một sự kiện điện ảnh quốc tế không chỉ có sức hút về nghệ thuật mà còn có vai trò ngày càng rõ nét trên bản đồ thị trường điện ảnh khu vực.

RSS