Liên kết phát triển Điện ảnh giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp
VHO - Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, buổi “Gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương” vừa qua đã mở ra nhiều cơ hội cho việc xúc tiến và phát triển điện ảnh. Đây là một diễn đàn đối thoại thẳng thắn, nơi lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp sản xuất phim và chuyên gia quốc tế cùng ngồi lại để tháo gỡ những “nút thắt” thực tiễn, hướng Việt Nam trở thành “phim trường” hấp dẫn các nhà làm phim.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện 10 địa phương có tiềm năng cảnh quan đa dạng như: Bắc Ninh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Cùng với góc nhìn từ các doanh nghiệp uy tín như: HK Films, Công ty TNHH Hình ảnh Con Chim Nhại và đặc biệt là sự góp mặt của ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp.

Đại diện các địa phương đã không ngần ngại chỉ ra những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển điện ảnh tại cơ sở. Khó khăn lớn nhất nằm ở sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng và trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ sản xuất phim.
Tiếp theo là sự lúng túng trong xây dựng cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đoàn làm phim, quy trình thủ tục chưa thống nhất giữa các địa phương, gây khó khăn cho việc quản lý và xúc tiến.
Ngoài ra, việc thiếu kênh kết nối hiệu quả với các doanh nghiệp sản xuất phim và chiến lược quảng bá hình ảnh địa phương thông qua điện ảnh cũng là một thách thức lớn cần phải vượt qua.

Đại diện HK Films và Công ty TNHH Hình ảnh Con Chim Nhại cũng đã đưa ra góc nhìn từ phía doanh nghiệp, cho thấy những rào cản mà họ đang phải đối mặt. Khó khăn chủ yếu xoay quanh việc thiếu một cơ chế hợp tác chặt chẽ, đồng bộ với các địa phương.
Nhu cầu lớn nhất của họ là có được đầu mối liên lạc rõ ràng, thủ tục nhất quán và việc cung cấp thông tin bối cảnh chính xác, minh bạch. Sự thiếu đồng bộ này không chỉ gây ra lãng phí lớn về thời gian và chi phí cho các dự án phim, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản xuất, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai dự án quy mô lớn.
Từ những thực tiễn này, các bên đã cùng nhau thảo luận và thống nhất các nhóm giải pháp mang tính khả thi cao.
Trọng tâm là việc xây dựng kênh thông tin chung, chính thống để chia sẻ dữ liệu về bối cảnh, thủ tục và đầu mối hỗ trợ đoàn phim. Hoàn thiện chính sách và cơ chế một cửa nhằm rút ngắn thời gian, chi phí. Tăng cường hỗ trợ hạ tầng, đặc biệt cho các tỉnh giàu tiềm năng cảnh quan. Và quan trọng nhất là mở rộng kết nối doanh nghiệp – địa phương để hình thành mạng lưới hợp tác sản xuất phim vững chắc trong nước và quốc tế.

Ông Paul Abela cũng đã mang đến những kinh nghiệm quý báu từ “kinh đô điện ảnh”, đặc biệt là cơ chế thu hút đoàn phim quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng, việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đoàn làm phim toàn diện là yếu tố then chốt, bao gồm: quy định rõ ràng, chính sách ưu đãi hấp dẫn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu mở về bối cảnh, dịch vụ.
Những chia sẻ này đặc biệt thu hút sự quan tâm của các địa phương, bởi Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến quay phim mới trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Đáp lại kỳ vọng này, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, đã đưa ra cam kết mạnh mẽ: “Cục Điện ảnh sẵn sàng là cầu nối chính thống giữa các địa phương và doanh nghiệp điện ảnh. Trong năm tới, Cục sẽ xây dựng một kênh thông tin chính thức, tập hợp dữ liệu về bối cảnh, thủ tục, chính sách, đầu mối hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và minh bạch hơn cho các đoàn làm phim trong và ngoài nước”.
Cam kết này nhận được sự đồng thuận cao, thắp lên hy vọng về một cơ chế hợp tác hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi và minh bạch cho sản xuất phim trên cả nước.
Hoạt động gặp gỡ này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng, thúc đẩy sự liên kết giữa địa phương, doanh nghiệp và đơn vị quản lý, mở ra một chương mới cho sự phát triển của điện ảnh địa phương, đưa hình ảnh Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà làm phim quốc tế.

RSS