Khai mạc triển lãm ảnh “Giao điểm Việt Nam”
VHO - Triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn giàu cảm xúc về Việt Nam qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Pháp.
Chiều 17.4, triển lãm ảnh “Giao điểm Việt Nam” chính thức khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng, do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện mang đến cho công chúng những góc nhìn giàu cảm xúc về Việt Nam qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Pháp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nhấn mạnh, triển lãm không chỉ giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý giá mà còn thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Những khung hình giản dị nhưng ấm áp đã khắc họa một Việt Nam đang hồi sinh, vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh, với niềm tin và hy vọng vào tương lai.
Theo ông Thiện, việc đăng cai triển lãm là vinh dự đối với Bảo tàng Đà Nẵng, đồng thời góp phần thực hiện sứ mệnh bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Trước đó, “Giao điểm Việt Nam” từng ra mắt trong khuôn khổ Photo Hanoi ’25 tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam. Lần trưng bày tại Đà Nẵng tiếp tục giới thiệu các tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia Pháp gồm Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey - những người có mối gắn bó sâu sắc với Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Các tác phẩm của Daniel Roussel mở ra cái nhìn hiếm hoi về đời sống Việt Nam giai đoạn 1980-1986. Với vai trò phóng viên thường trú của nhật báo L’Humanité, ông đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường bằng tình yêu và sự ngưỡng mộ, phản ánh rõ nét hành trình đấu tranh và tái thiết đất nước sau chiến tranh. Những bức ảnh, cùng với các tác phẩm viết và phim tài liệu của ông, đã tạo nên nguồn tư liệu quý giá về một Việt Nam giàu sức sống trong thời kỳ hậu chiến.



Trong khi đó, loạt ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand được thực hiện từ năm 1970 đến 1975, khi ông làm việc tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Đà Lạt và Sài Gòn. Dù không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc mang tính bước ngoặt lịch sử bằng sự nhạy bén và đam mê. Những tác phẩm từng chưa được công bố này nay được nhìn nhận như nguồn tư liệu có giá trị nhiếp ảnh và ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
Khép lại triển lãm là các tác phẩm của Lily Franey, thực hiện từ năm 1987 trong các chuyến công tác cùng Secours populaire français tại Việt Nam. Qua lăng kính nhân văn, bà đã khắc họa một đất nước đang hồi sinh từ tàn tích chiến tranh, với những hình ảnh đời thường bình dị nhưng giàu hy vọng, phản ánh chân thực đời sống và ý chí của người dân trong giai đoạn tái thiết và đổi mới.




Không chỉ dừng lại ở một triển lãm nhiếp ảnh, “Giao điểm Việt Nam” còn là lời mời gọi công chúng chiêm nghiệm và suy ngẫm về lịch sử. Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép ký ức, góp phần tái hiện hành trình đầy biến động nhưng cũng rất kiên cường của dân tộc Việt Nam.
Qua sự kết nối giữa các tác phẩm, triển lãm trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh bền bỉ và tinh thần vượt khó của con người Việt Nam qua từng thời kỳ.

RSS