Gần một tỉ đồng tìm các tác phẩm hội họa tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt

PHƯƠNG ANH

VHO - Tiếp nối thành công của Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ I, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ II - năm 2025.

Gần một tỉ đồng tìm các tác phẩm hội họa tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt - ảnh 1
PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa nhằm tạo sân chơi cho các họa sĩ, đồng thời để các họa sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật trong nước và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội tìm hiểu, thể hiện tình yêu di sản văn hóa qua những ý tưởng, sáng tạo của mình.

Qua đó, khuyến khích, lan tỏa tình yêu di sản văn hóa Việt, gìn giữ và tôn vinh những giá trị vô giá của di sản văn hóa dân tộc, nhân lên tình yêu di sản văn hóa trong giới trẻ hiện nay.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khởi xướng và phát động, mang ý nghĩa xã hội rộng rãi.

“Cuộc thi nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, lan tỏa tình yêu di sản văn hóa dân tộc đối với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia”, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần cùng các tổ chức, đơn vị thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam có thêm những hoạt động thiết thực, cụ thể và ý nghĩa đóng góp vào sự nghiệp chung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Gần một tỉ đồng tìm các tác phẩm hội họa tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt - ảnh 2
Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trưởng BTC thông tin về cuộc thi

Ở cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ I - năm 2023", mặc dù diễn ra trong vòng hơn 3 tháng, nhưng đã có sức lan tỏa lớn. BTC đã nhận được 839 tác phẩm của 494 tác giả từ 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội đồng Giám khảo mùa 1 đã chọn được 100 tác phẩm vào vòng chung khảo và 30 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải xuất sắc trị giá 100 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng của Cuộc thi là hơn 1 tỉ đồng.

Tiếp nối những kết quả của Cuộc thi lần thứ I, Ban tổ chức phát động Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội hoạ lần thứ II - năm 2025”, từ tháng 9.2024, kết thúc vào ngày 30.9.2025; công tác chấm và trao giải, in sách, triển lãm vào dịp kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.2025.

Cơ cấu giải thưởng và tổng trị giá giải thưởng cơ bản vẫn như cuộc thi lần thứ nhất, có bổ sung thêm 3 giải thưởng khuyến khích lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Gần một tỉ đồng tìm các tác phẩm hội họa tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt - ảnh 3
BTC trao giải Xuất sắc cho tác giả Lại Lâm Tùng ở cuộc thi đầu tiên

Các tác giả tham dự cuộc thi vẽ tranh với nội dung về giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng, miền của Việt Nam với phong cách thể hiện tự do.

Tranh dự thi được vẽ bằng tất cả các chất liệu hội họa: sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, màu nước, bút sắt, acrylic với các thể loại tranh đồ họa, các kỹ thuật in, khắc gồm: khắc gỗ, khắc cao su, khắc kim loại, in độc bản…

Hội đồng giám khảo sẽ chấm sơ khảo các tác phẩm dự thi qua ảnh chụp gửi về email của Ban tổ chức. Tác giả có tác phẩm được chọn vào chung khảo sẽ nhận được thông báo từ Ban tổ chức đề nghị gửi tác phẩm qua đường bưu điện về Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (19 Ngọc Hà, Hà Nội).

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được lựa chọn để triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và một số địa chỉ văn hóa khác.

Gần một tỉ đồng tìm các tác phẩm hội họa tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt - ảnh 4
Tác phẩm “Lễ hội Khmer ở Cà Mau” - tác giả Lại Lâm Tùng – đạt giải Xuất sắc ở cuộc thi lần thứ nhất

Tổng giá trị giải thưởng ở mùa hai cũng lên tới gần một tỉ đồng, với nhiều hạng mục giải hấp dẫn.

Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trưởng BTC chia sẻ, cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt chú trọng công tác truyền thông với nhiều hoạt động, sự kiện bên lề nhằm tạo sức lan tỏa.

“Một trong những mục tiêu của cuộc thi là nhằm nhân lên tình yêu di sản trong các bạn trẻ, tuy nhiên ở mùa giải thứ nhất số lượng tác phẩm của tác giả trẻ chưa nhiều. Vì thế, năm nay hệ thống giải thưởng sẽ có thêm 03 Giải trẻ, dành riêng cho học sinh, sinh viên từ 6-12 tuổi”, ông Động cho biết.