"Nhà của Tễu":
Dự án kết nối nghệ thuật múa rối nước đến khán giả Gen Z
VHO - Tối 29.3, tại Đường Sách TP Thủ Đức, TP.HCM, BTC dự án "Nhà của Tễu" khai mạc sự kiện biểu diễn sân khấu nghệ thuật truyền thống múa rối nước “Róc ra róc rách”. Chương trình là sự kiện tiếp nối từ thành công của dự án Nhà của Tễu tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1).

Lần đầu tiên, sân khấu múa rối nước – loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của Việt Nam, được tái hiện ngay tại Đường Sách TP Thủ Đức. Sự kiện mở ra không gian văn hóa độc đáo, hướng đến mục tiêu kết nối và lan tỏa giá trị nghệ thuật múa rối nước đến khán giả trẻ.
Với sự đổi mới trong cách tiếp cận, "Nhà của Tễu" mang đến những trải nghiệm thú vị khi kết hợp múa rối nước truyền thống cùng những biến tấu âm nhạc hiện đại, giúp nghệ thuật này trở nên gần gũi hơn với công chúng trẻ.
Trong sự kiện, BTC đã triển khai nhiều hoạt động. Triển lãm infographic về múa rối nước, mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện về lịch sử, sự phát triển và những nét đặc trưng của nghệ thuật múa rối nước, thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật và hoạt động biểu diễn của các nghệ nhân.
Trong sự kiện này, CLB FTI – một nhóm nhạc sinh viên đến từ Trường ĐH FPT TP.HCM, cũng mang đến những màn trình diễn nhạc cụ dân tộc độc đáo như đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc… với cách thể hiện sáng tạo, gần gũi hơn với khán giả trẻ.
Điểm nhấn của sự kiện là vở diễn rối nước Giấc mơ nàng tiên cá, do Đoàn nghệ thuật Phương Nam dàn dựng và biểu diễn.
Thông qua vở diễn, BTC mong muốn mang đến một cách tiếp cận mới mẻ và gần gũi hơn với nghệ thuật múa rối nước, giúp khán giả trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam...
Nghệ thuật múa rối nước Việt Nam có hơn 1.000 năm lịch sử, ra đời từ thời nhà Lý, thế kỷ 10-11, xuất phát từ đồng bằng sông Hồng. Loại hình nghệ thuật này phản ánh cuộc sống sinh hoạt và tinh thần của người dân, thể hiện mong muốn hòa bình, thịnh vượng.
Hiện nay nghệ thuật múa rối nước vẫn được duy trì nhưng chưa thu hút nhiều khán giả trẻ, do hình thức và phương tiện truyền tải chưa phù hợp với xu hướng hiện đại…
Dự án "Nhà của Tễu", ra đời vào tháng 12.2024, được thiết kế để kết nối nghệ thuật múa rối nước truyền thống với thế hệ Gen Z.
Mục tiêu của dự án là nhấn mạnh giá trị nghệ thuật này và chứng minh rằng múa rối nước không hề lỗi thời, chỉ là cách kể chuyện chưa phù hợp với thời đại. Nếu được thể hiện một cách sáng tạo và gần gũi hơn, Gen Z sẽ rất tò mò và sẵn sàng khám phá.