Liên hoan Phim Việt Nam tại TP.HCM:
Dấu ấn trở lại và khát vọng vươn tầm
VHO - LHP Việt Nam lần thứ XXIV, dự kiến diễn ra tại TP.HCM từ ngày 21-25.11.2025, là sự kiện trọng đại của điện ảnh nước nhà - nơi hội tụ những giá trị nghệ thuật, nhân văn và sáng tạo. Với chủ đề Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, Liên hoan vừa là dịp tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ tiêu biểu, vừa để nhìn lại chặng đường 55 năm hình thành và phát triển (1970-2025) của điện ảnh Việt, khẳng định bản sắc dân tộc và khát vọng vươn ra thế giới trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.
Đoàn công tác của Bộ VHTTDL, do Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm Trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với UBND TP.HCM để kiểm tra tiến độ và rà soát các khâu chuẩn bị cho LHP Việt Nam lần thứ XXIV - sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thành phố mang tên Bác kể câu chuyện điện ảnh
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, việc TP.HCM đăng cai LHP Việt Nam - Giải Bông sen Vàng năm nay là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành điện ảnh. Sau nhiều năm (từ 2015), TP mới lại đảm nhiệm vai trò chủ nhà của một hoạt động lớn do Bộ tổ chức, vì vậy, Thứ trưởng kỳ vọng kỳ LHP lần này sẽ diễn ra với quy mô lớn, ấn tượng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

“LHP Việt Nam là một trong hai sự kiện được quy định trong Luật Điện ảnh (cùng với LHP Quốc tế Hà Nội) mang tầm vóc quốc gia, là nơi tôn vinh nghệ thuật điện ảnh, đồng thời là diễn đàn để các nhà làm phim, nghệ sĩ giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, tổ chức hội thảo, xúc tiến hợp tác và phát triển công nghiệp điện ảnh. Tôi mong muốn TP.HCM không chỉ đảm nhiệm vai trò đăng cai mà còn phát huy vị thế trung tâm của mình trong toàn bộ chuỗi hoạt động - từ hội thảo, trình chiếu đến các sự kiện bên lề”, Thứ trưởng bày tỏ.
Cũng theo Thứ trưởng, TP.HCM là trung tâm năng động của điện ảnh Việt Nam, quy tụ hơn 70-80% lực lượng sáng tác, sản xuất và phát hành phim trong cả nước. Nhiều hãng phim, công ty truyền thông lớn đặt trụ sở tại đây, tạo điều kiện thuận lợi để TP đảm đương tốt vai trò chủ nhà của một sự kiện mang tầm quốc gia. “Quan điểm của Bộ là khi địa phương có đủ tiềm lực, Bộ sẽ lùi về phía sau, tạo điều kiện để địa phương phát huy tối đa năng lực tổ chức. TP có đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất và kinh nghiệm để làm điều đó”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, TP đang huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm Liên hoan diễn ra thành công, xứng tầm với vai trò trung tâm điện ảnh lớn nhất của cả nước. TP mong muốn sự kiện vừa là ngày hội của giới điện ảnh, vừa là hoạt động văn hóa dành cho công chúng, thu hút đông đảo khán giả và người dân tham gia.
Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, bên cạnh các hoạt động chính thức, TP dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện mở rộng phục vụ cộng đồng như: Chiếu phim ngoài trời tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh với học sinh, sinh viên, doanh nhân, công nhân; chương trình nghệ thuật Âm nhạc trong phim; trình diễn Thời trang điện ảnh, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khán giả trẻ... “Các buổi chiếu phim ngoài trời sẽ được tổ chức linh hoạt, không bán vé, khán giả có thể xem tự do, thậm chí xem phim ngay trên xe - mô hình đã phổ biến ở nhiều nước. Mục tiêu là để LHP thật sự đến gần hơn với công chúng”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Cầu nối điện ảnh và đối ngoại văn hóa
“Chúng tôi mong muốn LHP không chỉ là sự kiện chuyên môn mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam, điểm đến tiềm năng của các đoàn làm phim quốc tế. Nếu được Bộ đồng ý, chúng tôi sẽ bố trí không gian tại trụ sở UBND để đón tiếp, làm việc với các đối tác nước ngoài”, bà Diệu Thúy chia sẻ, đồng thời đề xuất tận dụng LHP như một hoạt động đối ngoại điện ảnh, tạo cầu nối hợp tác dài lâu giữa các nhà làm phim trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam thành “phim trường lớn” của khu vực.
Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện. Theo Đề án đã được phê duyệt, LHP Việt Nam lần thứ XXIV quy tụ khoảng 1.000 đại biểu là nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh và đại diện các hãng phim trong, ngoài nước. Với khẩu hiệu Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, kỳ LHP năm nay hướng tới mục tiêu nâng tầm vị thế điện ảnh Việt, thúc đẩy tính chuyên nghiệp, sáng tạo và bền vững trong sản xuất - phát hành - quảng bá phim.
Chương trình chính của Liên hoan gồm bốn hạng mục phim dự thi: Phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Bên cạnh đó, Chương trình Toàn cảnh (Panorama) sẽ giới thiệu các tác phẩm Việt được sản xuất từ sau LHP lần thứ XXIII đến nay (không nằm trong danh mục dự thi).

Ngọn lửa tri ân thắp sáng đạo lý dân tộc
Hai hội thảo chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ LHP hứa hẹn thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, gồm: Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới và Kinh nghiệm thu hút đoàn làm phim đến các địa phương. Đây là dịp để các nhà quản lý, nhà sản xuất, đạo diễn và nghệ sĩ cùng trao đổi về những giải pháp thúc đẩy điện ảnh Việt phát triển bền vững, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch - văn hóa của từng vùng miền thông qua hoạt động làm phim.
Song song đó, Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam sẽ diễn ra đồng loạt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt trong thời gian qua. Nhiều chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả, HSSV, doanh nhân, công nhân… cũng sẽ được tổ chức, tạo không gian gần gũi để người làm nghề chia sẻ câu chuyện hậu trường, lan tỏa tình yêu điện ảnh và khơi dậy niềm tự hào về nghệ thuật nước nhà.
Đặc biệt, chương trình xúc tiến và phát triển điện ảnh địa phương có sự tham gia của lãnh đạo ngành văn hóa - điện ảnh từ 34 tỉnh, thành trong cả nước, với các hoạt động: Trưng bày thông tin, giới thiệu bối cảnh quay, chính sách hỗ trợ đoàn làm phim; các phiên làm việc giữa lãnh đạo địa phương với nhà sản xuất, đạo diễn quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm thu hút đoàn phim và quảng bá danh thắng địa phương qua điện ảnh.
Về giải thưởng, ngoài các hạng mục truyền thống, BTC sẽ trao thêm Bằng khen “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023-2025”; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển và quảng bá điện ảnh Việt Nam. UBND TP.HCM cũng sẽ trao Bằng khen cho phim có bối cảnh quay tại TP, góp phần quảng bá hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo của Việt Nam.
Cùng với đó là triển lãm ảnh TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh do Viện Phim Việt Nam thực hiện; các buổi giao lưu nghệ sĩ - khán giả - sinh viên; chương trình nghệ thuật Âm nhạc trong phim và chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng.
LHP Việt Nam lần thứ XXIV đánh dấu 55 năm phát triển của nền điện ảnh nước nhà, thể hiện sức sống và khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập. Với tiềm lực của TP.HCM, trung tâm sản xuất phim lớn nhất cả nước, sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy điện ảnh Việt phát triển bền vững, chuyên nghiệp và vươn tầm khu vực.