Bản hòa ca đa sắc màu bên dòng Hương

SƠN THÙY; ảnh: H.HẢI

VHO - Những điệu múa truyền thống từ cung đình đến dân gian, những bản nhạc trữ tình và sôi động của các nghệ sĩ đến từ sáu quốc gia đã cùng hòa quyện trong không gian thơ mộng bên dòng sông Hương trong Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026.

 Bản hòa ca đa sắc màu bên dòng Hương - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026

Diễn ra từ 13 - 18.6, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 quy tụ những màn trình diễn đặc sắc của 12 đoàn, nhóm nghệ thuật đến từ Việt Nam, Pháp, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Tây Ban Nha. Đây là sự kiện âm nhạc nổi bật làm điểm nhấn cho Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2026.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết: Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ mang đến 15 suất diễn đặc sắc, là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại của các quốc gia trên thế giới. Qua đó, góp phần quảng bá và giao lưu văn hóa, tạo điểm nhấn sôi động cho cộng đồng và du khách đến Huế trong những ngày hè.

Các chương trình biểu diễn tổ chức hàng đêm tại sân khấu ven sông Hương, được tổ chức theo không gian mở để công chúng thưởng thức và trải nghiệm miễn phí.

Trong hai tối 13 và 14.6, màn trình diễn của các đoàn nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc.Những điệu múa cung đình với âm nhạc truyền thống như hòa tấu Xây dựng Kinh đô; múa cung đình Trình tường Tập khánh; múa cung đình Lục cúng hoa đăng; nhạc múa Thiên địa giao hòa; hay những màn múa dân gian truyền thống của Hàn Quốc kết hợp với ngôn ngữ biểu đạt đương đại của vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (từ Busan, Hàn Quốc) đã mang đến cho công chúng những sắc màu văn hóa truyền thống của những vùng đất Á Đông.

Mang sắc màu tươi mới hơn là các giọng ca J-pop, K-pop đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đã khuấy động không gian sân khấu. Nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki (24 tuổi) sở hữu chất giọng giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn mộc mạc. Cô hiện là một trong những nghệ sĩ trẻ Nhật Bản được yêu mến trên mạng xã hội Châu Á. Nữ nghệ sĩ đã xuất hiện tại nhiều Festival Âm nhạc quốc tế như LuckyFes, Tainan Good Young Festival; và cô cũng đã tổ chức concert riêng tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Kawanishi Natsuki mang đến sân khấu xứ Huế những bản ballad và pop nhẹ nhàng, gần gũi và đồng cảm với giới trẻ.

 Bản hòa ca đa sắc màu bên dòng Hương - ảnh 2
Nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki (Nhật Bản) biểu diễn tại sân khấu ven sông Hương

Đến từ Hàn Quốc, nhóm K-Culture Friends in Chungnam đã mang đến Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 một không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi văn hóa truyền thống Hàn Quốc hòa cùng hơi thở K-pop hiện đại. Nhóm quy tụ sáu đoàn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh Chungnam với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc. Không chỉ là những màn trình diễn hấp dẫn, đây còn là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Ban Tổ chức Festival Huế 2026, các chương trình biểu diễn sẽ mở ra nhiều không gian văn hóa, phù hợp với các độ tuổi của khán giả. Đặc biệt, sự kết hợp giữa dòng nhạc pop gồm V-pop, J-pop, K-pop, Pop Alternative cùng flamenco mang đến cho công chúng những bữa tiệc âm nhạc đậm sắc màu văn hóa đương đại của các quốc gia.

Từ Tây Ban Nha, nhóm nhạc flamenco Las Migas mang đến Huế sắc màu flamenco fusion đầy quyến rũ, tạo nên một đêm nhạc rực lửa và giàu cảm xúc. Las Migas gồm bốn nữ nghệ sĩ nổi tiếng, đã từng hai lần chiến thắng tại Giải Grammy Latin và chinh phục khán giả ở 50 nước trên thế giới.

Các nghệ sĩ không chỉ được đánh giá cao bởi kỹ thuật biểu diễn điêu luyện mà còn tràn đầy năng lượng nghệ thuật trên sân khấu, đồng thời cách tiếp cận flamenco của Las Migas đầy mới mẻ. Được biết, sau buổi biểu diễn tại Huế, nhóm nhạc flamenco Las Migas sẽ có chương trình biểu diễn ở Hà Nội do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức.

 Bản hòa ca đa sắc màu bên dòng Hương - ảnh 3
Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (đến từ Busan, Hàn Quốc) trình diễn tại Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026

Tối 14.6, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huế - Sài Gòn - Hà Nội” với những giọng ca tên tuổi như Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Hà Lê, Tấn Sơn... mang đến cho khán giả xứ Huế những tiết mục giàu cảm xúc. Các ca khúc của cố nhạc sĩ đã trở thành một phần ký ức của những người yêu nhạc, ở đó người nghe như gặp lại một Trịnh Công Sơn đầy nhân văn, sâu lắng và đầy chất thơ.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ còn có chương trình biểu diễn của các đơn vị như: Nghệ sĩ Mỹ Anh và Matthew Ifield (Australia); Nhóm nhạc OJOS (Pháp); Đoàn Pungnyu Bongi (Gyeongju, Hàn Quốc); Vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp); ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng ; ca sĩ trẻ MONO…