31 văn nghệ sĩ cả nước lan tỏa mạch nguồn văn hóa Lai Châu
VHO - Sáng 17.8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Viết về Lai Châu” năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển”.

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 17 đến 26.8, với sự tham gia của 31 trại viên là các văn nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng.
Trong 10 ngày diễn ra trại sáng tác, các văn nghệ sĩ sẽ tham quan, thâm nhập thực tế tại nhiều địa bàn, công trình trọng điểm, mang đậm bản sắc văn hóa của Lai Châu.
Cụ thể, đoàn sẽ đến Nhà máy Thủy điện Bản Chát; Khu di tích lịch sử Mường Kim - cái nôi cách mạng của Đảng bộ tỉnh tại xã Mường Kim; suối khoáng nóng Tân Uyên; Công ty Cổ phần Trà Than Uyên; Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ; Đồn Biên phòng Thu Lũm để tìm hiểu văn hóa dân tộc Hà Nhì, hòn đá trắng; Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng và tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái tại xã Phong Thổ.
Tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, chủ đề của trại sáng tác năm nay mở ra không gian sáng tạo rộng lớn cho các văn nghệ sĩ. Do đó, các tác phẩm cần tập trung khai thác mối quan hệ gắn bó giữa thiên nhiên và đời sống con người; những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tri thức bản địa, phong tục, lễ hội; những tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời làm nổi bật phẩm chất, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.
Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu mong muốn các trại viên tận dụng tối đa thời gian thâm nhập thực tế, gắn bó với cơ sở và nhân dân để tìm kiếm những chất liệu nguyên bản, chân thực nhất, phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, trách nhiệm nghề nghiệp và tình yêu đối với Lai Châu.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu cam kết sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị nơi đoàn đến thực tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để văn nghệ sĩ tiếp cận tư liệu, gặp gỡ nhân vật, tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, góp ý bản thảo để các tác phẩm được hoàn thiện với chất lượng cao nhất.
Kết thúc đợt thực tế, các tác phẩm được sáng tác trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ được gửi đến Hội đồng thẩm định chuyên môn đánh giá và giới thiệu tại buổi công bố tác phẩm mới.

RSS