Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cấp Thành phố năm 2025
VHO - Cuộc thi “Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cấp Thành phố năm 2025" vinh danh đội NEXTEDGE, ra mắt mạng lưới ACL-InnoHub kết nối ba trường đại học.

Chiều 18.10, tại Trường Đại học Luật TP.HCM đã diễn ra Vòng chung kết xếp hạng và Lễ trao giải Cuộc thi “Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cấp Thành phố năm 2025". Sự kiện do Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức.
Tham dự chương trình có ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đông đảo giảng viên, sinh viên, các đơn vị đối tác, đồng hành.
Cuộc thi được khởi động từ đầu tháng 5.2025, thu hút hơn 100 dự án đăng ký đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Sau ba vòng thi – Tuyển chọn, Bán kết và Chung kết – Ban tổ chức đã chọn ra 10 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng tranh tài cuối cùng.
Các dự án thể hiện sự đa dạng về lĩnh vực, từ công nghiệp văn hóa, pháp lý, kiến trúc, xây dựng đến công nghệ và kinh tế sáng tạo, trong đó nhiều ý tưởng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi số, phục vụ cộng đồng và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Kết quả, giải Nhất thuộc về đội NEXTEDGE với dự án “Ánh sáng sứ”, gồm sinh viên liên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Luật TP.HCM.
Trị giá giải thưởng đội giải Nhất là 100 triệu đồng, bao gồm 30 triệu đồng hiện kim; gói mentor trị giá (50 triệu đồng) trong vòng 1 năm; gói tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ trị giá 20 triệu đồng trong vòng 6 tháng; học bổng Khóa đạo tạo, bồi dưỡng từ Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 2 giải nhì (trị giá 80 triệu đồng/giải, gồm 10 triệu đồng hiện kim và các giải thưởng tương tự giải Nhất); 2 giải Ba (trị giá 75 triệu đồng/giải, bao gồm 5 triệu đồng hiện kim và các giải thưởng tương tự giải Nhất).
Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải khuyến khích; 4 giải phụ: Giải “Đội thi được yêu thích nhất”, giải “Dự án phục vụ cộng đồng”, giải “Dự án có đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững” và giải “Dự án có đóng góp tích cực vào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa”.


Đặc biệt, tất cả thành viên của các đội thi đạt giải còn nhận được các suất học bổng học tiếng Anh giá trị do Trung tâm Anh ngữ Weset – Nhà tài trợ Kim cương của chương trình trao tặng, nhằm khuyến khích các bạn sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, sẵn sàng hội nhập quốc tế và phát triển các dự án khởi nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ba trường đồng tổ chức đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc thành lập “Mạng lưới Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo ACL-InnoHub”, hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, gắn kết đổi mới sáng tạo với công nghiệp văn hóa, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.
ACL-InnoHub sẽ là không gian kết nối liên ngành giữa pháp lý, văn hóa, kiến trúc và xây dựng – nơi tri thức và sáng tạo hội tụ, cùng đồng hành trong dòng chảy phát triển của đô thị sáng tạo TP.HCM.

Đồng thời, Trường Đại học Luật TP.HCM và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cũng tiến hành lễ ký kết MOU hợp tác song phương, với nội dung mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu học thuật, truyền thông và phục vụ cộng đồng.
Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi trường, tăng cường chia sẻ nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập.
Phát biểu bế mạc cuộc thi, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật, mà còn là bệ phóng cho các ý tưởng sáng tạo bước ra thị trường thực tiễn, thông qua sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.
Cuộc thi cũng góp phần kết nối sinh viên khối ngành pháp luật, văn hóa, kiến trúc và xã hội nhân văn trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố.
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker - Nhà tài trợ cuộc thi, đánh giá cuộc thi không chỉ nói về khởi nghiệp mà còn nói về việc xây dựng một hệ sinh thái ý tưởng, nơi đổi mới được dẫn dắt bởi bản sắc văn hóa, trách nhiệm pháp lý và khát vọng sáng tạo.
“Đây cũng là nơi sinh viên không chỉ cạnh tranh, mà còn học cách hợp tác, dám thử thách bản thân và biến những ý tưởng thành hành động thực tiễn”, ông Baker nói.